Các giáo viên ôn tập kĩ trước mỗi kì thi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), em học sinh S. bị chậm phát triển nên lực học không bằng các bạn trong lớp, giọng đọc của em luôn lấp lửng, không rõ ràng… Chính vì vậy, trước mỗi kì thi, các giáo viên đã quan tâm, ôn tập kĩ lưỡng để em S. có thể hoàn thành các kì thi. 
Trước đó, báo Dân trí phản ánh thông tin khi em Q.V.S. (học sinh Trường THCS Lê Duẩn, xã Ia Tiêm, Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đang học lớp 6 nhưng đọc, viết còn phải đánh vần.
Ngay sau đó, Phòng GD-ĐT huyện Chư Sê đã có văn bản báo cáo với Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai và UBND huyện Chư Sê. Cụ thể, học sinh S. là một trẻ có trí tuệ chậm phát triển, rất nhanh quên. Qua các năm học, giáo viên trong trường nhận thấy em S. có nhận thức và mức độ hoàn thành các môn học đều không bằng các học sinh trong lớp. Mặc dù lớp đã tiến hành phụ đạo, kèm cặp và giúp đỡ nhưng em vẫn "học trước, quên sau" và có vấn đề về trí tuệ. Đồng thời, giọng đọc của em luôn lấp lửng, không rõ ràng, khi viết bài, tay em run run nên chữ viết rất xấu.
 
Trường tiểu học Trần Quốc Toản, nơi em S. đã từng học 5 năm.
Theo đó, trường tiểu học Trần Quốc Toản nhận thấy năng lực của em S. không bằng các bạn trong lớp. Nếu tiếp tục lưu ban, sẽ tạo cho em S. mặc cảm, tự ti và em sẽ bỏ học. Việc làm này gây mất cơ hội học tập, rèn luyện và hòa nhập của một học sinh thiểu năng như em S.
Vì lương tâm và trách nhiệm với học trò khuyết tật, nên các giáo viên đã tiến hành phụ đạo, ôn tập kĩ trước mỗi kì thi nên em S. đã hoàn thành chương trình các lớp 2, 3, 4, 5. Cũng căn cứ vào bảng điểm của em S., nhà trường đã xét hoàn thành chương trình tiểu học và bàn giao em S. lên lớp 6. Qua xét bảng điểm, trường THCS Lê Duẩn đồng ý nhận em là đúng quy định.
 
Một cuốn vở của S, một học sinh đang học ở lớp 6
Với việc xin phụ huynh xin ở lại, giáo viên chủ nhiệm vừa báo cáo lại cho nhà trường. Theo đó, trong buổi họp phụ huynh cuối tháng 5, phụ huynh đã đề cập việc xin cho em S. ở lại. Nhưng lúc này mọi thủ tục bàn giao của em S. lên lớp 6 đã hoàn thành nên gia đình không đề nghị nữa.
Qua sự việc trên, Phòng GD-ĐT huyện Chư Sê sẽ tăng cường phối hợp với gia đình học sinh khuyết tật để thực hiện hồ sơ quản lý nhằm cho em S. học tập, hòa nhập theo đúng quy định. Đồng thời, Phòng sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn cùng ban giám hiệu nhà trường tiến hành rà soát quy trình kiểm tra, đánh giá học sinh và xử lý nghiêm các cán bộ, giáo viên sai phạm.
Trao đổi về vấn đề này, thầy Nguyễn Văn Đông (Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học - Sở GD-ĐT Gia Lai) cho biết: “Qua nắm thông tin ban đầu, được biết em Q.V.S. (học sinh lớp 6, trường THCS Lê Duẩn) là học sinh chậm phát triển. Tuy nhiên chưa có cơ sở y tế nào kết luận chính thức về việc này. Theo đó, đối với những học sinh như thế này lẽ ra phải được các cơ quan y tế kết luận rồi có hồ sơ theo dõi, có biện pháp giảm nhẹ một số môn để học sinh chuyên tâm học các môn chính. Trong quá trình học, các cô giáo cũng thường xuyên quan tâm, theo dõi đôn đốc để cũng cố kiến thức cho em.”.
“Đối với những học sinh này, Bộ GD-ĐT cũng đã cho phép có sự điều chỉnh cho phù hợp. Những học sinh này nếu cho ở lại lớp thì khả năng cao sẽ bỏ học. Tuy nhiên cũng không nhất thiết phải cho lên lớp. Những trường hợp khuyết tật nặng, gia đình chỉ cho tới trường cho vui, xóa đi mặc cảm”, thầy Đông cho biết thêm.
Phạm Hoàng (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.