Gia Lai: Gặp mặt, tọa đàm nữ lãnh đạo chủ chốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 8-3, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, tọa đàm nữ lãnh đạo chủ chốt nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2019). Dự buổi gặp mặt có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh cùng lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể và 62 nữ lãnh đạo chủ chốt.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ, khởi nghĩa Hai Bà Trưng và những chặng đường lịch sử vẻ vang của phụ nữ tỉnh nhà. Ngoài ra, các nữ lãnh đạo chủ chốt đã trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm của mình trong việc cân bằng, sắp xếp và bố trí hợp lý thời gian cho công việc xã hội và gia đình. Theo các chị, trong tình hình phát triển kinh tế-xã hội hiện nay, đòi hỏi người phụ nữ phải không ngừng vươn lên trong học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, tiếp cận những thông tin mới nhất. Dù khó khăn đến đâu, nữ lãnh đạo chủ chốt sẽ cùng nhau đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để cùng chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng, đồng thời phát huy tốt năng lực và khẳng định vị thế của của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tặng quà cho nữ cán bộ chủ chốt. Ảnh: Đinh Yến
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tặng quà cho nữ cán bộ chủ chốt. Ảnh: Đinh Yến
Nhiều năm qua, Ban Vì sự Tiến bộ phụ nữ tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy trong việc quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ, giới thiệu nhân sự nữ cho Đại hội Đảng các cấp. Cụ thể, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 tăng so với nhiệm kỳ 2005-2010; tỷ lệ đại biểu tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tăng cao so với nhiệm kỳ 2006-2011. Qua đó, cho thấy vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định…
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Kpă Thuyên đã gửi lời chúc mừng đến các đại biểu nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, đồng thời mong muốn các nữ lãnh đạo tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm và khẳng định mình trong công tác.      
Dịp này, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã gửi đến các nữ lãnh đạo chủ chốt những món quà ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.