120 người tham gia diễn tập chữa cháy tại chợ huyện Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tình huống giả định về một vụ cháy lớn tại chợ huyện được tạo ra, các lực lượng đã có sự phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Tối 19-7, tại chợ huyện Đak Đoa, thị trấn Đak Đoa đã diễn ra buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tham gia buổi diễn tập có 120 người gồm cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh, Công an huyện Đak Đoa cùng Ban Quản lý chợ huyện Đak Đoa, Trung tâm Y tế huyện…

Đưa tài sản ra khỏi khu vực cháy. Ảnh: Văn Ngọc
Đưa tài sản ra khỏi khu vực cháy. Ảnh: Văn Ngọc



Được biết, chợ huyện Đak Đoa là nơi thường xuyên tập trung đông người mua bán, trao đổi hàng hóa với diện tích hơn 7.000 m2 gồm khu vực nhà lồng và các khu vực hàng tươi sống. Hiện chợ có 320 hộ kinh doanh, buôn bán với trữ lượng hàng hóa lớn với nhiều loại hàng hóa khác nhau trong đó có nhiều mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Đặc biệt, đối tượng tham gia hoạt động lại rất đa dạng về lứa tuổi, trình độ, nhận thức khác nhau nên khi xảy ra cháy nổ sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của nhà nước, nhân dân và ảnh hưởng tới tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Khi xảy ra cháy có nguy cơ cháy lan, cháy lớn, công tác tổ chức cứu chữa gặp nhiều khó khăn vì địa bàn xa Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh. Tại đây đã có lực lượng, phương tiện nhưng còn hạn chế vì chưa được huấn luyện để xử lý các tình huống khi có cháy lớn xảy ra. Do đó, UBND huyện Đak Đoa cho biết việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy huy động nhiều lực lượng tham gia là rất cần thiết.   

 Cứu người bị kẹt trong chợ ra khu vực an toàn.
Cứu người bị kẹt trong chợ ra khu vực an toàn. Ảnh: Văn Ngọc



Tại buổi diễn tập, kịch bản giả định là cháy xảy ra tại sạp bán vải, quần áo do sử dụng thiết bị điện vượt quá công suất của dây dẫn, phát sinh tia lửa. Do không phát hiện kịp thời và việc xử lý ban đầu không hiệu quả nên đám cháy đã lan ra với một diện tích lớn ngoài tầm kiểm soát và khống chế. Khói và lửa nhanh chóng bao phủ lối thoát nạn khiến 8 người trong chợ bị kẹt. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho 2 người ra nơi an toàn đồng thời huy động các phương tiện chữa cháy nhưng không thể khống chế được đám cháy do khói và lửa lan nhanh.

 Ngọn lửa được dập tắt sau hơn 10 phút phát hiện. Ảnh: Văn Ngọc
Ngọn lửa được dập tắt sau hơn 10 phút phát hiện. Ảnh: Văn Ngọc



Từ kịch bản giả định này, phương án xử lý tình huống được chia làm 3 giai đoạn gồm: công tác triển khai xử lý ban đầu của lực lượng tại chỗ; công tác triển khai phối hợp giữa các lực lượng của huyện khi có cháy lan, cháy lớn; phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Được biết, thời gian từ lúc phát hiện đám cháy đến lúc dập tắt hoàn toàn ngọn lửa trong buổi diễn tập là hơn 10 phút.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.