Gia Lai chủ động phòng-chống dịch lở mồm long móng gia súc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới đây, UBND tỉnh Đak Lak đã công bố dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) gia súc tại các huyện Ea Sup, Krông Bông và Buôn Đôn. Trước tình hình này, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cùng các địa phương đang chủ động triển khai các biện pháp quyết liệt để bảo vệ đàn gia súc của tỉnh.

Mặc dù các huyện của tỉnh Đak Lak có gia súc bị bệnh LMLM không nằm giáp ranh với tỉnh ta song với tinh thần chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan sang đàn gia súc của tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cùng các địa phương đang tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống. Ông Hồ Văn Diện-Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa cho biết: Trước tình hình dịch bệnh LMLM xảy ra tại các địa phương của tỉnh Đak Lak, thị xã Ayun Pa đang tiến hành lập chốt chặn trên tỉnh lộ 668 để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm từ Đak Lak qua thị xã và ngược lại. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các đợt tiêu độc khử trùng để ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập, không để dịch bệnh LMLM xảy ra trên đàn gia súc của thị xã.

 

Trạm Kiểm dịch động vật Song An thực hiện tiêu độc, khử trùng cho gia súc. Ảnh: N.D
Trạm Kiểm dịch động vật Song An thực hiện tiêu độc, khử trùng cho gia súc. Ảnh: N.D

Là địa phương giáp ranh với tỉnh Đak Lak nên công tác phòng-chống mầm bệnh LMLM xâm nhập vào địa bàn được lãnh đạo huyện Chư Pưh đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Công Trình-Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Chư Pưh cho biết: Sau khi nhận được các công văn chỉ đạo của cấp trên, Trạm đã cử cán bộ xuống xã Ia Le (xã giáp ranh với tỉnh Đak Lak) để hướng dẫn địa phương tăng cường công tác phòng-chống dịch bệnh trên đàn gia súc; tập trung tiêu độc khử trùng, kiểm tra các phương tiện vận chuyển gia súc… Hiện tại, đàn gia súc của huyện đã được tiêm phòng vắc xin LMLM và đang phát triển ổn định.

Ông Dương Ngọc Thanh-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: Trước tình hình UBND tỉnh Đak Lak công bố dịch LMLM trên đàn gia súc, Chi cục đã có công văn chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã, thành phố và 2 Trạm Kiểm soát dịch bệnh động vật tăng cường công tác phòng-chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; kiên quyết không cho nhập gia súc cảm nhiễm với bệnh LMLM và sản phẩm từ các huyện đang có dịch của tỉnh Đak Lak hoặc động vật không có giấy kiểm dịch vào địa bàn tỉnh. Chi cục cũng đã phân công cán bộ Trạm sâu sát cơ sở, nắm bắt thông tin dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, các ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ phát dịch cao, nhất là các huyện giáp ranh với tỉnh Đak Lak như: Chư Prông, Chư Pưh, Krông Pa và thị xã Ayun Pa nhằm kịp thời phát hiện và có biện pháp phối hợp bao vây xử lý nhanh các ổ dịch không để lây lan trên diện rộng. Đặc biệt, các địa phương chưa hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM phải đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng; đồng thời thực hiện nghiêm túc tháng tiêu độc khử trùng môi trường đợt II năm 2016.

Cùng với việc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch bệnh LMLM trên đàn gia súc, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đang có kế hoạch tham mưu UBND tỉnh xin Trung ương hỗ trợ hóa chất Benkocid để chủ động trong công tác phòng-chống dịch bệnh. Hiện tại, đàn gia súc, gia cầm của tỉnh phát triển ổn định, các loại dịch bệnh đã được ngăn chặn, không gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Kết quả trên là nhờ công tác tiêm phòng, nhất là tiêm phòng bệnh LMLM đã được các địa phương trong tỉnh triển khai kịp thời. Đến nay,  toàn tỉnh đã tiêm phòng được trên 342.025 liều vắc xin tuyp O cho đàn gia súc, đạt trên 91% kế hoạch đề ra.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.