Tuổi trẻ với phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 5.082 người dân; thăm và tặng 265 suất quà, 16 suất học bổng, trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 600 triệu đồng; nạo vét, khơi thông 54 km kênh mương; trồng và chăm sóc hơn 2.000 cây xanh quanh nhà văn hóa thôn, làng… là những kết quả thiết thực từ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do các cấp bộ Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh thực hiện thời gian qua.

Chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết: “Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được phát động tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2014-2019) nhằm cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng việc tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt; sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh; xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước. Tại Gia Lai, kể từ khi phát động, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh”.

 

Thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.   Ảnh: P.L
Thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: P.L

Tại xã Ia Hrung (huyện Ia Grai), phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được gắn với việc thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đông đảo đoàn viên, thanh niên trong xã đã hưởng ứng tham gia thông qua những việc làm, hoạt động cụ thể như: sửa chữa, vệ sinh giọt nước; phát quang, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đăng ký đảm nhận tuyến đường thanh niên tự quản. Đồng thời, thanh niên còn là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông ở địa phương. Những việc làm ý nghĩa của thanh niên đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc chấp hành tốt việc giữ gìn vệ sinh, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. “Khi xã Ia Hrung được chọn làm xã điểm về xây dựng nông thôn mới, lực lượng thanh niên trên địa bàn xã đã chủ động lên kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ của mình để phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới. Trong đó, tiêu chí về đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương luôn được thanh niên thực hiện tốt”-anh Đào Duy Bình-Bí thư Đoàn xã Ia Hrung chia sẻ.
 

Tối 12-10, tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh đã tổ chức lễ khai mạc Trại huấn luyện cán bộ Đoàn-Hội toàn tỉnh lần thứ V và chào mừng 60 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam  (15/10/1956-15/10/2016).

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng giấy khen cho 20 cá nhân và 3 tập thể có thành tích trong việc tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam”; tặng giấy khen cho 60 gương thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016.

Trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, việc thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ cũng được các cấp bộ Hội chú trọng đẩy mạnh. Hiện trên địa bàn tỉnh có 140 Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” với hơn 1.064 thành viên nhận đăng ký giúp đỡ, cảm hóa thanh-thiếu niên khó khăn, chậm tiến, thanh niên mới chấp hành xong án phạt tù… giúp họ tiến bộ, sớm hòa nhập cộng đồng. Điển hình như Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” của xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) đã vận động được 2 thành viên mãn hạn tù và 6 thanh niên chậm tiến cùng tham gia vào các hoạt động của Câu lạc bộ; tổ chức hoạt động tình nguyện “Nồi cháo yêu thương” 3 đợt/tháng cho các em nhỏ ở các làng trong xã.

Ngoài nhiệm vụ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” còn được thể hiện thông qua việc thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp. Nhiều hội viên đã mạnh dạn thử nghiệm nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới. Ngoài ra, các hội viên còn giúp nhau về vốn, đổi công, giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, tiêu biểu như mô hình trồng nấm của anh Đoàn Công Tiến (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh); mô hình nuôi thỏ, bồ câu của anh Đào Duy Vũ (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ); mô hình xen canh cà phê, tiêu của anh Hlơl (xã Chư Hdrông, TP. Pleiku)… Mỗi mô hình cho thu nhập 200-300 triệu đồng/năm và giúp giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Có thể thấy, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã được tuổi trẻ Gia Lai thực hiện đa dạng trên các lĩnh vực, qua đó, tạo động lực để các thanh niên xung kích cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. “Trong thời gian tới, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục vận động hội viên, thanh niên tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông trong hội viên… Đặc biệt, Hội sẽ phối hợp tổ chức “Ngày hội việc làm và diễn đàn thanh niên nghĩ giàu, làm giàu” và chương trình “Ấm áp mùa đông” nhằm khơi dậy tình yêu Tổ quốc trong thanh niên”-chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết thêm.

Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.