Những "địa chỉ đỏ" của mùa thi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, đường phố Pleiku đã bắt đầu đông đúc bởi lượng thí sinh và phụ huynh từ khắp các huyện, thị xã đổ về để tìm kiếm, ổn định nơi ăn nghỉ nhằm có một tinh thần tốt nhất cho những môn thi sắp tới. Tiếp nối thành công của mùa thi năm trước, từ cách đây nửa tháng, các tổ dân phố, các phường trên địa bàn TP. Pleiku đã vận động các hộ dân, trường học gần khu vực tổ chức thi THPT Quốc gia 2016 sắp xếp không gian trống trong nhà mình, sẵn sàng đón thí sinh vào ở khi có nhu cầu. Tấm lòng “tương thân tương ái” của người dân Phố núi lại rộng mở đón chào, tiếp thêm tinh thần cho các sĩ tử “vượt vũ môn”.

  Ngôi nhà 326 Nguyễn Viết Xuân của ông Quang sẵn sàng tiếp nhận hơn 50 thí sinh đến ở miễn phí. Ảnh: P.L
Ngôi nhà 326 Nguyễn Viết Xuân của ông Quang sẵn sàng tiếp nhận hơn 50 thí sinh đến ở miễn phí. Ảnh: P.L

Ngôi nhà khang trang của ông Trần Xuân Quang (58 tuổi, 326 Nguyễn Viết Xuân, tổ 9, xã An Phú, TP. Pleiku) có đến 10 phòng trống. Mùa thi năm ngoái, ngôi nhà này đã đón 15 thí sinh cùng người nhà đến ở. Ông Quang chia sẻ: “Tôi sẵn sàng đón 100 thí sinh đến ở hoàn toàn miễn phí nếu các cháu có nhu cầu. Vốn từng 4 lần đưa con đi thi đại học ở TP. Quy Nhơn (Bình Định) nên tôi hiểu tâm trạng của các bậc phụ huynh. Cho nên bây giờ tôi cố gắng hết mình để hỗ trợ, đỡ đần phần nào cho các gia đình yên tâm hơn khi đưa các cháu đi thi”. Ông Quang cũng tâm sự, mỗi lần các cháu ở trong nhà đi thi về, hỏi han các cháu có làm bài được không, chỉ cần nghe chữ “dạ được” là ông đã cảm thấy vui lắm rồi, cảm giác như đang nghe các con của mình nói năm nào vậy.

Năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Tiến (50 tuổi, đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, phường Thắng Lợi) cũng dành ra 2 phòng trống cho các thí sinh từ xa đến trọ miễn phí. Không chỉ giúp chỗ ở, gia đình ông Tiến cũng sẵn sàng nấu ăn cho thí sinh nếu có nhu cầu. Với ông Tiến: “Những ngày này, vấn đề sức khỏe của các cháu thí sinh rất quan trọng, quyết định rất nhiều đến kết quả thi cử. Cho nên cùng với việc ngủ nghỉ thì ăn uống rất quan trọng. Gia đình tôi sẵn sàng chuẩn bị cho các cháu bữa ăn đủ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Trên toàn địa bàn TP. Pleiku hiện đã có hơn 300 hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, đơn vị trường học ở 12 phường tham gia đăng ký với hơn 1.000 chỗ ở miễn phí cho các thí sinh trong mùa thi này.

 Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.