Điểm tựa cho phụ nữ vươn lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với những hình thức như hỗ trợ vốn cho hộ nghèo làm kinh tế, giúp hội viên và hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay và xây dựng các loại quỹ để tạo nguồn vốn sản xuất, những năm qua, chi hội Phụ nữ tổ dân phố 6 (thị trấn Kbang, huyện Kbang) đã động viên và tạo điều kiện cho nhiều hội viên và phụ nữ nghèo trên địa bàn chăm chỉ làm ăn, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ

Con hẻm nhỏ dài gần 30 mét dẫn chúng tôi đến căn nhà cấp 4 của mẹ con bà Lăm Thị Luyến (83 tuổi) và Bùi Thị Em (54 tuổi). Ngôi nhà nhỏ, hẹp và cũ kỹ nhưng rộn ràng bởi tiếng nói cười của hai mẹ con bà Luyến lẫn tiếng ù ù phát ra từ máy xay bột đậu. Chỉ tay về phía máy xay, bà Luyến phấn khởi nói: Chiếc máy này là do chi hội Phụ nữ hỗ trợ cho mẹ con tôi làm đậu hũ từ đầu năm 2014. Khi chưa có máy xay bột, mẹ con tôi phải mất một khoản tiền để xay bột nên sau mỗi lần trừ chi phí chỉ lãi được 70-80 ngàn đồng. Từ khi có chiếc máy của chi hội hỗ trợ, mẹ con tôi không cần phải nặng nhọc mang đậu đi xay mà còn tiết kiệm được khoản tiền xay bột, nâng thu nhập lên 100-150 ngàn đồng mỗi ngày.

 

Bà Phạm Thị Thu Thúy-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ tổ dân phố 6 (ở giữa) đến thăm và động viên gia đình bà Luyến. Ảnh: H.T
Bà Phạm Thị Thu Thúy-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ tổ dân phố 6 (ở giữa) đến thăm và động viên gia đình bà Luyến. Ảnh: H.T

Bà Luyến là một trong những hộ nghèo được chi hội xác định cần giúp đỡ để thoát nghèo năm 2014. Trước khi được chi hội giúp, mẹ con bà Luyến chủ yếu làm nghề bán đậu hũ và lặt xoay khi vào mùa. Trung bình mỗi ngày hai mẹ con bà kiếm được chỉ 70-80 ngàn đồng. Với số tiền ấy, bà tằn tiện chi tiêu nhưng vẫn không đủ để trang trải cho gia đình 4 miệng ăn. Lắm lúc ốm đau bà cũng không có thuốc để chạy chữa. Hiểu được hoàn cảnh, chi hội đã giúp bà tiếp cận với nguồn vốn vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư phát triển kinh tế. Có vốn, bà đầu tư vốn nhiều hơn vào làm đậu hũ và làm thêm bánh tráng để bán. Để giúp bà thoát nghèo bền vững, đầu năm 2014, chi hội đã hỗ trợ thêm cho bà chiếc máy xay bột đậu trị giá 3,1 triệu đồng. Có máy, bà bớt được khoản chi thuê xay bột nên thu nhập cũng tăng lên. Đời sống gia đình bà từ đó ổn định hơn và xây thêm được nhà tắm, nhà vệ sinh để phục vụ cho sinh hoạt của gia đình.

Tạo động lực cho phụ nữ vươn lên

Ngoài giúp đỡ các hộ nghèo có địa chỉ vươn lên, chi hội còn xây dựng các loại quỹ để giải quyết khó khăn cho các hội viên trong việc tìm vốn sản xuất. Cụ thể như: quỹ Câu lạc bộ Tiểu thương để giúp các tiểu thương vay không tính lãi đầu tư buôn bán; quỹ cán bộ Hội giúp các hội viên phát triển kinh tế gia đình; quỹ 5.000 đồng/hội viên/tháng giúp hội viên nghèo và có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi để đầu tư buôn bán. Đến nay, các loại quỹ này đã quyên góp được 170 triệu đồng, giúp cho nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, buôn bán có hiệu quả.

Năm 2008, chi hội thành lập nhóm cộng đồng gồm những hội viên có điều kiện về kinh tế để giúp đỡ chị em phụ nữ về nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình cũng như động viên họ vượt qua những lúc khó khăn, hoạn nạn. Nhóm có 5 thành viên gồm: Trần Thị Hà, Đặng Thị Hiền, Trần Thị Hường, Hồ Thị Ngọc và Nguyễn Thị Chuyên. Sau 5 năm thành lập, nhóm đã giúp cho nhiều hội viên các nguồn vốn đầu tư buôn bán và giúp các gia đình vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Ngoài ra, nhóm còn tham gia vận động quyên góp để mua quà tặng các hộ nghèo trong các dịp lễ, Tết.

Bà Phạm Thị Thu Thúy-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ tổ dân phố 6 cho biết: Nhờ được giúp đỡ về vốn để đầu tư vào sản xuất mà đời sống của nhiều hội viên và phụ nữ nghèo được cải thiện. Số hộ nghèo trên địa bàn giảm xuống còn 3 hộ, hộ khá tăng lên, hộ điển hình làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng năm 100-150 triệu đồng ngày càng nhiều như: Đặng Thị Hiền, Phùng Thị Hà, Triệu Thị Kim Oanh, Bạch Thị Nhũ...

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.