Sức lan tỏa từ phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- L.T.S: Trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” toàn tỉnh lần thứ V (2014-2020), P.V Báo Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Dũng-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh về những kết quả nổi bật mà phong trào này đã mang lại trong nhiệm kỳ vừa qua.
 

* P.V: Phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” những năm qua đã có sức lan tỏa cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Vậy Thanh Hậu ông có thể nói rõ hơn về những kết quả nổi bật mà phong trào này mang lại?

- Ông Trần Văn Dũng: Cựu chiến binh là những người từng trải qua các cuộc chiến tranh, nay trở về với cuộc sống đời thường, uy tín cũng như tính gương mẫu đi đầu của cựu chiến binh luôn được phát huy, giữ vững. Nổi bật là cựu chiến binh đã tham gia có hiệu quả công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Các hoạt động thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” luôn được gắn kết với phong trào hành động cách mạng ở địa phương và với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vai trò, trách nhiệm của từng hội viên, từng tổ chức Hội đã được thể hiện rõ trong việc tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, sửa đổi Hiến pháp; tham gia quy chế giám sát và phản biện xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở…

Hội viên cựu chiến binh ngày càng thể hiện được vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền cơ sở. Cụ thể, tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 đã có 493 cựu chiến binh được bầu giữ chức Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; 80 cựu chiến binh giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường và 801 cựu chiến binh là cấp ủy viên từ cơ sở trở lên. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, có 1.148 hội viên được tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và gần 6.000 hội viên được bầu tham gia công tác chính quyền, đoàn thể.

Mặt khác, Hội còn duy trì 670 tổ công tác với 8.236 hội viên trung kiên xuống các thôn, làng trọng điểm, trực tiếp tham gia phối hợp công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các thế lực phản động trong các tổ chức “Tin lành Đê-ga”, tà đạo “Hà Mòn”… Ngoài ra, Hội đã góp phần tích cực vào thực hiện các chương trình về phòng-chống tội phạm, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội và giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh nông thôn ở tại địa phương…

Đặc biệt, với nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, các cấp Hội luôn coi đây là những tiêu chí cơ bản, đặc trưng của phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” và là động lực để hội viên gắn bó, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Hàng năm, Hội đã tổ chức các lớp tập huấn về công tác vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phát triển trang trại phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của từng địa bàn. Trong những năm qua, các cấp Hội đã phối hợp với các ngân hàng giải quyết vốn vay cho hội viên với số dư hiện nay là 423,6 tỷ đồng và đã huy động hơn 16 tỷ đồng từ nguồn quỹ nội bộ… giúp cho hội viên vay phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho 8.454 lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Từ năm 2009 đến nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phát động quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và huy động các nguồn khác được hơn 1,8 tỷ đồng, giúp xóa được 203 nhà dột nát cho hội viên nghèo. Năm 2010, Hội đã thành lập Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi” ở cấp tỉnh và hiện nay đã có 14/17 Hội Cựu chiến binh huyện, thị xã, thành phố cũng đã thành lập được câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi”; toàn tỉnh có 2.575 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

 

Nhiều hội viên làm giàu từ mô hình trang trại.
Nhiều hội viên làm giàu từ mô hình trang trại.

Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017), Ban Chấp hành Hội đã ra nghị quyết chuyên đề với phong trào: “hai xóa-ba giúp-ba mô hình”: xóa nghèo, xóa nhà dột nát; giúp công, giống vốn, việc làm; kinh tế trang trại, tổ hợp sản xuất-kinh doanh dịch vụ. Đến nay, toàn tỉnh có 31 doanh nghiệp, 1.082 trang trại vừa và nhỏ do cựu chiến binh làm chủ với các mô hình sản xuất phát triển có thu nhập cao, góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động là con em cựu chiến binh và người dân địa phương.
 

Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Từ năm 2011 đến nay, Hội được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” cùng với 205 tập thể và 872 cá nhân được các cấp khen thưởng.

* P.V: Vậy phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” sẽ được tiếp tục như thế nào, thưa ông?

- Ông Trần Văn Dũng: Phát huy truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, trong những năm tới, các cấp Hội tập trung nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Di chúc của Người.

Theo đó, từ nay đến hết năm 2020, các cấp Hội phấn đấu có 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; có 85-95% trở lên cựu chiến binh đủ điều kiện được kết nạp vào Hội; 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp trở lên. Hàng năm có 90% cơ sở Hội trở lên đạt trong sạch vững mạnh (có 30% trở lên đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc), 95% trở lên là hội viên gương mẫu và 90% trở lên gia đình cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa. Mỗi năm giảm 2% hộ cựu chiến binh nghèo trở lên theo tiêu chí mới, hoàn thành cơ bản xóa nhà dột nát cho cựu chiến binh...

* P.V: Xin cảm ơn ông!

Phương Dung (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.