Đẩy mạnh việc triển khai chỉ thị về bảo vệ trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 24-4, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội thảo triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo 63 tỉnh thành phố đã được hướng dẫn triển khai chỉ thị. Đặc biệt, những địa phương đi đầu hoàn thành kế hoạch triển khai chỉ thị đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tại hội thảo.

 

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Duy Sớm, hàm Vụ trưởng Vụ Xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) cho biết mặc dù Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị mới được ban hành 5 tháng nhưng đã có 20/63 tỉnh thành phố xây dựng xong kế hoạch triển khai chỉ thị và gửi về Ban Tuyên giáo trung ương.

“Nội dung của chỉ thị chỉ mang tính định hướng còn cụ thể hóa chỉ thị là tùy vào từng địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện. Tôi hy vọng trong vài tháng tới, tất cả các địa phương có thể xây dựng kế hoạch triển khai chỉ thị”, ông Lê Duy Sớm nói.

Các đại biểu tham gia hội thảo đã chia sẻ những khó khăn trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở các bộ ngành, địa phương.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp nhận định mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Một số nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, éo le chưa được đưa vào Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Hệ thống tư pháp thân thiện với trẻ em bước đầu được xây dựng nhưng chưa được thực hành rộng rãi.

Tại hội thảo, Tiến sỹ Nguyễn Hải Hữu- Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cho biết bên cạnh 6 chương trình, đề án quốc gia về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, sắp tới sẽ có thêm Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng nhằm đảm bảo quyền được tham gia của trẻ em.

Đồng tình với quan điểm cần tăng cường sự tham gia của trẻ em, ông Lê Duy Sớm cho rằng: “Tiếng nói của trẻ em cần được lắng nghe, trẻ em có quyền tham gia vào xây dựng các chính sách, từ đó có thể giúp chúng ta xây dựng được những xã phường phù hợp với trẻ em, đất nước phù hợp với trẻ em”.

Bên cạnh đó, một vấn đề được nhiều đại biểu tại hội thảo quan tâm là ngân sách thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại các địa phương vẫn còn hạn chế.

“Ngân sách  các địa phương đầu tư cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em chưa tương xứng với sự phát triển của nhiều địa phương. Tôi hy vọng sắp tới các địa phương sẽ chú trọng đầu tư nhiều hơn cho công tác này”, tiến sỹ Nguyễn Hải Hữu nói.

Mặc khác, Tiến sỹ Nguyễn Hải Hữu cho rằng cần sửa đổi và bổ sung một số chính sách phúc lợi xã hội cho trẻ em. Hiện nay các chính sách hỗ trợ trẻ em đang bị xé lẻ và chia về nhiều bộ, nghành khác nhau, vì vậy, tiến sỹ Nguyễn Hải hữu cho rằng trong tương lai cần gom toàn bộ các chính sách về giáo dục, y tế… thành trợ cấp cho gia đình để họ đảm bảo trẻ em được nuôi dưỡng, chăm sóc y tế, giáo dục đầy đủ.

Các đại biểu đều đồng tình rằng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội có trách nhiệm làm tốt công tác này.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.