Tăng thêm 155.600 vé máy bay tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ ngày 7-1, Vietnam Airlines (VNA) tung ra thị trường 155.600 vé máy bay tăng tải phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp tết.

Mở bán toàn bộ


Từ tháng 8-2011, VNA đã mở bán trên các chuyến bay thường lệ trong giai đoạn cao điểm tết, đồng thời xây dựng phương án tăng tải dịp cao điểm. Đầu các tháng 10, 11, 12-2011, VNA đã mở bán vé thường lệ đi lại trong dịp tết. Từ ngày 7-1 đến 12-2-2012 (tức từ 14 tháng chạp - 21 tháng giêng), VNA mở đợt bán tăng tải tăng thêm 846 chuyến bay, cung ứng thêm 155.600 ghế cho hành khách đi trên 7 đường bay có nhu cầu lớn. Trong đó trên đường bay Hà Nội - TP.HCM - Hà Nội, VNA cung ứng khoảng 7.000 ghế/ngày/chiều, vào ngày cao điểm có thể lên đến hơn 9.500 ghế/ngày/chiều, tăng tới 103% so với thường lệ. Đường bay TP.HCM - Đà Nẵng - TP.HCM cung ứng thêm bình quân 3.500 ghế/ngày/chiều, vào ngày cao điểm nhất sẽ lên tới trên 5.000 ghế/ngày/chiều, tăng 159% so với thường lệ. 5 đường bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Quy Nhơn, Nha Trang cũng được tăng thêm trên 13.200 ghế, tăng gần 34%.

Các hãng hàng không đều tăng tải trên các đường bay nội địa trong dịp tết
Các hãng hàng không đều tăng tải trên các đường bay nội địa trong dịp tết

Lịch bay của Air Mekong dịp trước và sau tết Nhâm Thìn cũng tăng mạnh chuyến bay trên tuyến giữa Hà Nội và TP.HCM và các đường bay giữa TP.HCM đến Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Pleiku cũng như trên đường bay nối Vinh (Nghệ An) với Đak Lak và Gia Lai. Tổng số chỗ tăng trên các tuyến bay này hơn 20.000 chỗ.

VietJetAir đang khai thác với tần suất 2 chuyến khứ hồi/ngày từ TP.HCM đi Hà Nội và ngược lại. Từ ngày 10.1.2012, hãng tăng cường chuyến bay lên 3 chuyến khứ hồi/ngày. Jetstar Pacific hầu như hết chỗ của các chuyến bay trước tết từ nam ra bắc và sau tết từ bắc vào nam.

Khuyến nghị hành khách

Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên đặt chỗ và mua vé tại các phòng vé và đại lý chính thức của hãng. Trong dịp cao điểm tết, VNA và các đại lý chính thức không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài giá vé đã công bố và các khoản thuế, lệ phí theo quy định của nhà nước (thuế VAT, thuế sân bay). Khi mua vé, khách hàng nên kiểm tra kỹ các thông tin về hạng đặt chỗ và mức giá vé được in trên tờ hành trình, so sánh với mức giá niêm yết; đồng thời yêu cầu nơi bán vé xuất hóa đơn theo quy định của nhà nước. Mọi năm, các sân bay trong nước đặc biệt là sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh và Đà Nẵng… thường xảy ra tình trạng quá tải vào dịp cuối năm. Để tránh tình trạng này, VNA khuyến nghị hành khách sắp xếp kế hoạch đi lại sớm và phù hợp, trong đó cân nhắc tới các ngày đặc biệt cao điểm trong dịp tết (20-29 tháng chạp, 4-10 tháng giêng).

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.