Các khu vui chơi giải trí sẵn sàng cho dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chuẩn bị cách đây gần một tháng, đến nay, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Pleiku như: Công viên Diên Hồng, Khu Du lịch Sinh thái và Lễ hội Về Nguồn, Công viên Đồng Xanh… đã hoàn thiện và sẵn sàng đón khách.

Cách trung tâm TP. Pleiku đến 10 km nhưng Công viên Đồng Xanh luôn là sự lựa chọn hàng đầu của khách du Xuân bởi sự đa dạng và phong phú các điểm vui chơi, tham quan hấp dẫn. Công tác chỉnh trang, tu sửa tại đây đang bước vào những công đoạn cuối. Ông Lê Văn Trường-Giám đốc Công viên Đồng Xanh cho biết: “Để phục vụ Xuân Nhâm Thìn, ngoài những hạng mục sẵn có từ trước như: Thạch động huyền bí, tượng Vua Lửa, Vua Nước, Nữ Thần Mặt Trời và các công trình tiêu biểu cho văn hóa Tây Nguyên như: Nhà rông, nhà dài, nhà mồ, cây cổ thụ hóa thạch… thì năm nay còn có đường hoa (được tổ chức theo kiểu đường hoa Nguyễn Huệ ở TP. Hồ Chí Minh) với hàng trăm loại hoa chọn lựa kỹ lưỡng đặt mua từ các tỉnh miền Tây Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Thanh Nhật

Bên cạnh đó là chương trình xiếc nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục biểu diễn trên không mới lạ, độc đáo lần đầu tiên ra mắt phục vụ quý khách liên tục cả 5 ngày Tết; chương trình ca nhạc mừng Xuân... Đặc biệt, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 2 chiếc trống đồng phỏng tác theo nguyên bản của trống đồng Đông Sơn đặt trong đền thờ Vua Hùng tại Công viên. Ngoài ra, khách đến với Đồng Xanh còn có cơ hội thưởng thức các món ăn 3 miền cũng như các món ăn Âu, Á… tại Nhà hàng Lá Xanh trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng.

Các trang-thiết bị phục vụ trò chơi được kiểm tra và bảo trì kỹ lưỡng. Ảnh: Hà Duy
Các trang-thiết bị phục vụ trò chơi được kiểm tra và bảo trì kỹ lưỡng. Ảnh: Hà Duy

Cũng với mục đích tạo nên những điểm vui chơi lý tưởng cho người dân trong và ngoài tỉnh trong dịp Tết, Công viên Diên Hồng và Khu Du lịch Sinh thái và Lễ hội Về Nguồn cũng đang “chạy đua” cùng thời gian. Khu Du lịch Sinh thái và Lễ hội Về Nguồn có các khu vui chơi dã ngoại, cắm trại; khu nhà hàng ẩm thực sức chứa trên 2.000 chỗ ngồi; khu tổ chức lễ hội, nhà rông, làng quê...

Đền thờ các vua Hùng ở Công viên Đồng Xanh. Ảnh: Minh Thi
Đền thờ các vua Hùng ở Công viên Đồng Xanh. Ảnh: Minh Thi

Đặc biệt, hơn 600 tấm phù điêu về lịch sử Việt Nam, về các dân tộc anh em ở vùng Tây Nguyên được khắc họa rõ nét chung quanh tường rào trong khu vực, tạo điểm nhấn cho du khách đến tham quan và tìm hiểu cội nguồn các dân tộc. Ngoài ra, không thể không kể đến khu vui chơi dành cho thiếu nhi với các trò chơi: Đu quay, tàu lửa, xe điện… Công viên Diên Hồng cũng đang hoàn thiện những hạng mục cuối để có thể đón khách vào dịp Tết. Nếu những loài chim, thú quý hiếm… gây sự tò mò cho du khách, trò chơi đạp vịt trên hồ chính là sự hấp dẫn khó cưỡng thu hút du khách “nhí”. Việc kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ trang-thiết bị phục vụ các trò chơi và chuẩn bị điều kiện để khai thác dịch vụ ăn uống, giải khát tại công viên... cũng đã hoàn chỉnh.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.