Đại hội Hội Chữ thập đỏ Gia Lai lần thứ V: Phấn đấu mỗi năm vận động đạt 5.000 đơn vị máu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 11-11, tại Hội trường 2-9, TP Pleiku, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ V (nhiệm kỳ 2011-2016) long trọng diễn ra lễ khai mạc. Tham dự có ông Nguyễn Mộng Hoàng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Hoàng Công Lự- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và trên 300 đại biểu đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh dự.Nhiệm kỳ 2006-2011, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào chương trình giảm nghèo của địa phương, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh nhà. Hội đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh…
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nguyễn Giác
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nguyễn Giác
Kết quả trong 5 năm đã huy động được trên 40 tỷ đồng cho công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào hiến máu nhân đạo, xây dựng quỹ hội với kinh phí vận động quỹ được trên 4 tỷ đồng…
Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới với các mục tiêu: 100% cơ sở Hội triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; phấn đấu hàng năm tuyên truyền, vận động, thu nhận đạt từ 5.000 đơn vị máu trở lên…Phát biểu tại Đại hội, ông Hoàng Công Lự- Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả trong các phong trào, tổ chức do Hội phát động, triển khai trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên… phát huy truyền thống tương thân tương ái; không ngừng kiện toàn củng cố xây dựng tổ chức Hội trong thời gian đến.Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội (nhiệm kỳ 2011-2016) gồm 33 đại biểu, bà Ksor H’Nhan được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, khóa V. Đại hội đã bầu ra 7 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IX.Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp chữ thập đỏ cho 56 cá nhân đã có cống hiến cho phong trào chữ thập đỏ và tặng bằng khen cho 21 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ vừa qua.
Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.