Đề xuất tăng trợ cấp cho cựu thanh niên xung phong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang xây dựng dự thảo 1 số chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, thay thế Quyết định 104/1999/QĐ-TTg ngày 14-4-1999, trong đó dự kiến tăng mức trợ cấp một lần từ 1,5 triệu đồng (mức hiện nay) lên 2,5 triệu đồng/người.
Mức trợ cấp trên được áp dụng cho những TNXP tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian từ 15-7-1950 đến 30-4-1975, đã hoàn thành nhiệm vụ trở về gia đình.
Cần quan tâm, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần đối với cựu TNXP đã “vì nước quên thân” trong kháng chiến
Cần quan tâm, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần đối với cựu TNXP đã “vì nước quên thân” trong kháng chiến
Trường hợp không còn khả năng lao động, sống cô đơn không nơi nương tựa thì được xét trợ cấp hàng tháng mức 464.000 đồng/tháng (theo quy định tại Quyết định 104/1999/QĐ-TTg là 12 kg gạo) và được điều chỉnh mức trợ cấp tăng thêm khi Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Theo dự thảo, 2 khoản trợ cấp trên đều được cấp từ nguồn ngân sách Trung ương và không áp dụng với những TNXP đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và những TNXP đã hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 104/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Những trường hợp đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 104/1999/QĐ-TTg, nếu đủ điều kiện vẫn được tiếp tục hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức trên.
Ngoài ra, TNXP thuộc đối tượng áp dụng các chính sách trên còn được ưu tiên vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, Quỹ xóa đối giảm nghèo để sản xuất cải thiện đời sống.
Theo Chinhphu.vn

Theo Báo cáo của Hội Cựu TNXP, số người trong diện được hưởng trợ cấp nhưng chưa được nhận trợ cấp một lần là 114.693 người; còn số người trong diện được hưởng trợ cấp nhưng chưa được nhận trợ cấp hàng tháng là 21.623 người.

Theo tính toán của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, nếu tăng mức trợ cấp 1 lần lên 2,5 triệu đồng/tháng (như nêu trên) thì dự kiến số kinh phí do ngân sách Trung ương đảm bảo trợ cấp một lần là gần 287 tỷ đồng, và trợ cấp hàng tháng là hơn 10 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.