Tiếp tục đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-11, tại Hà Nội, các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương và đại diện lãnh đạo 63 tỉnh thành ở các đầu cầu. Tham gia phía đầu cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T
Báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, qua 10 năm thực hiện cho thấy, Nghị quyết Trung ương 7 khóa X (Nghị quyết 26-NQ/TW) là nghị quyết toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Theo đó, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu ngày càng tăng. Cơ cấu sản xuất từng ngành được điều chỉnh, chuyển đổi theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương và cả nước gắn với nhu cầu thị trường. Năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nhiều loại nông sản được nâng cao. Nhờ đó, giai đoạn 2008-2017, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt 2,66%/năm; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%/năm… Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng. Thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao, số hộ nghèo giảm nhanh. Thu nhập giữa thành thị và nông thôn được thu hẹp từ 2,1 lần năm 2008 xuống còn 1,8 lần năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5 lần/năm, riêng các huyện nghèo giảm tới 4%/năm...
Tại tỉnh Gia Lai, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 105%, lâm nghiệp đạt gần 101%, thủy sản đạt 102,4%; thu nhập của dân cư nông thôn tăng 2,7 lần so với năm 2010; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội khu vực nông thôn từng bước được đầu tư hoàn thiện, nhất là đường giao thông nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được nâng lên…
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực và kết quả mà các bộ, ngành trung ương và các địa phương đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, các bộ, ngành liên quan cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp và nông thôn. Theo đó, cần rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách tháo gỡ cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp, nhất là các thể chế pháp luật về đất đai, về sản xuất hàng hóa lớn, liên kết sản xuất kinh doanh, chuỗi giá trị; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chính sách tín dụng; chú trọng công tác quy hoạch, dự báo thị trường, bảo đảm sản xuất, tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu nhập ổn định cho người nông dân…
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Đối thoại để tạo đồng thuận xã hội

Đối thoại để tạo đồng thuận xã hội

(GLO)- Thời gian qua, việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân đã được triển khai một cách hiệu quả. Đây là giải pháp hữu hiệu để nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong dân, từ đó tạo đồng thuận trong xã hội.
Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đặng Phan Chung tặng quà cho bà Nguyễn Thị Sự (dân công hỏa tuyến, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi

Thăm, tặng quà thân nhân, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa

(GLO)- Ngày 2-5, đoàn công tác do ông Đặng Phan Chung-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân, chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa.