Giá vé xe Tết phụ thu tối đa 60%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 8-1, các đơn vị vận tải hành khách ở Gia Lai đã đồng loạt mở bán vé Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Mức phụ thu tối đa là 60%, đặc biệt, một số tuyến liên tỉnh có cự ly ngắn không thực hiện phụ thu.

Nhộn nhịp phòng vé Tết

Tại Văn phòng nhà xe Thuận Tiến Gia Lai (77 Đinh Tiên Hoàng, TP. Pleiku) nhộn nhịp người đến mua vé Tết suốt trong ngày 8-1. “Tôi đặt mua vé cho 2 đứa con đang làm việc và học tập ở Đà Nẵng. Các cháu dự định ngày 4 và 5-2 sẽ về. Mới 4 giờ sáng, tôi đã đến đợi ở đây”-bà Phan Thị Thu Thảo (tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku) nói.

Theo ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai: Nhà xe mở 5 điểm bán vé Tết để khách hàng tiện liên hệ. “Đối với trường hợp người bệnh, người già ở xa địa điểm bán vé thì chúng tôi nhận đặt vé qua điện thoại. Mặt khác, chúng tôi vẫn dự trữ một lượng vé trống nhất định để phục vụ hành khách cần di chuyển gấp như: ốm đau, việc đột xuất… Tại các điểm bán vé, chúng tôi huy động tối đa nhân lực để phục vụ hành khách”-ông Hiền cho hay.

Hàng chục khách chờ đợi để được mua vé Tết, dù nhà xe đã bó trí nhiều điểm bán vé Tết. Ảnh: Lê Hòa
Rất nhiều người chờ đợi để mua vé xe Tết tại Văn phòng nhà xe Thuận Tiến Gia Lai dù nhà xe đã bố trí nhiều điểm bán vé. Ảnh: Lê Hòa


Nhà xe Đức Đạt cũng bố trí 7 điểm bán vé Tết (Gia Lai 5 điểm, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng mỗi nơi 1 điểm) và hỗ trợ đặt vé, thanh toán vé online. Ông Trần Văn Uông-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đức Đạt Thành Gia Lai-chia sẻ: “Lượng khách dồn vào những ngày đầu mở bán vé Tết rất đông. Công ty đã niêm yết giá vé công khai, ngày giờ phục vụ và nhận đặt vé-thanh toán online trong vòng 1 giờ đồng hồ”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau 2 ngày mở bán, các đơn vị đã bán trên 80% lượng vé Tết. Ông Nguyễn Hồng Hải-Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải Gia Lai-cho biết: “Vé chiều TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai những ngày trước Tết đã bán hết. Hiện nhà xe còn vé từ Gia Lai vào TP. Hồ Chí Minh dịp sau Tết. Lượng khách đặt mua vé Tết năm nay tăng khoảng 10% so với Tết năm trước”.

Phụ thu tối đa 60%

Ngày 5-1, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 36/VP-KTTH thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc phụ thu giá cước vận tải hành khách chiều xe rỗng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trên cơ sở nội dung chỉ đạo này cùng đề xuất của Hiệp hội Vận tải ô tô, Sở Giao thông-Vận tải đã ra thông báo cụ thể về thời gian, mức phụ thu giá cước vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh.

Khách mua vé Tết tại văn phòng nhà xe Thuận Tiến Gia Lai. Ảnh: Lê Hòa
Khách mua vé xe Tết tại Văn phòng nhà xe Thuận Tiến Gia Lai. Ảnh: Lê Hòa


Theo đó, đối với tuyến Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh, trước Tết phụ thu chiều từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai tối đa 40% từ ngày 17 đến 19 tháng Chạp và 60% từ ngày 20 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng năm Tân Sửu; sau Tết (phụ thu chiều từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh): phụ thu tối đa 60% từ mùng 4 đến mùng 10, tối đa 40% các ngày 11, 12 tháng Giêng năm Tân Sửu.

Tuyến Gia Lai đi các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra), trước Tết phụ thu tối đa 60% từ ngày 22 đến 29 tháng Chạp, phụ thu tối đa 40% từ mùng 2 đến mùng 4 tháng Giêng năm Tân Sửu; sau Tết từ các tỉnh về Gia Lai mức phụ thu tối đa 60% từ mùng 6 đến 14 tháng Giêng năm Tân Sửu... Các tuyến có cự ly ngắn từ Gia Lai đi Bình Định, Phú Yên, Đak Lak, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam; tuyến nội tỉnh và xe buýt, taxi… sẽ giữ nguyên mức cước.

Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: “Sở yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải kê khai, niêm yết giá cước theo quy định. Đồng thời, Sở sẽ chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông, các phòng, ban chuyên môn theo dõi sát sao việc thực hiện phụ thu của các đơn vị vận tải. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như hiện nay, Sở yêu cầu các đơn vị thường xuyên duy trì và chủ động các phương án phòng-chống dịch bệnh trong quá trình khai thác. Trường hợp xảy ra dịch Covid-19 trong dịp Tết, người dân phải thay đổi kế hoạch đi lại thì áp dụng giữ nguyên mức giá, đơn vị có trách nhiệm phục vụ; nếu người dân có nhu cầu trả vé do dịch Covid-19 thì doanh nghiệp hoàn trả 100% tiền vé”.

 

LÊ HÒA
 

Có thể bạn quan tâm