Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình: Kon Tum cần phát triển mô hình Tòa án điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 1-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Kon Tum. Cùng dự và tiếp đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang cùng đại diện lãnh đạo tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh.

Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao về năng lực xét xử các vụ án của cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh. Chất lượng giải quyết vụ án nhanh gọn, chính xác, không có tình trạng phải sửa án do lỗi chủ quan, không xảy ra tiêu cực trong xét xử án. Đối với những vụ án phức tạp, quy mô cấp tỉnh như phá rừng, ma túy… đã được Tòa án nhân dân tỉnh xử lý triệt để, đề cao tính răn đe, giáo dục, phục vụ tốt tình hình an ninh chính trị tại địa phương.

Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi nhân chứng lịch sử Y Điệp. Ảnh nguồn Báo Kon Tum
Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi nhân chứng lịch sử Y Điệp trong chuyến làm việc tại tỉnh Kon Tum. Ảnh nguồn Báo Kon Tum

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị, thời gian tới, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum cần có cơ chế tăng cường tổ chức các phiên tòa hòa giải để tạo được sự đồng thuận lớn hơn trong xã hội, tránh được những vụ án không cần thiết. Bên cạnh đó, đơn vị nghiên cứu sớm áp dụng triển khai phiên tòa theo hình thức xét xử trực tuyến; qua đó, phát triển xây dựng mô hình Tòa án điện tử, góp phần tiết kiệm thời gian, tiền bạc và phù hợp với xu thế hiện nay. Đồng thời, nâng cao chất lượng xét xử, góp phần giải quyết ổn thỏa vấn đề của xã hội và đảm bảo tốt quyền lợi của người dân.

Từ tháng 10-2021 đến nay, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum thụ lý gần 1.900 vụ, việc; đã giải quyết 1.420 vụ, đạt 75%. Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết 222/411 vụ, việc theo thủ tục hòa giải, đối thoại, đạt 54%. Những vụ việc được thụ lý theo thủ tục hòa giải, đối thoại đã giảm khối lượng lớn công việc cho thẩm phán, giành thời gian tập trung giải quyết những vụ án khó và phức tạp và giảm bớt căng thẳng, mâu thuẫn trong Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang cho biết, những vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh thường là vi phạm về lâm luật và ma tuý với tính chất phức tạp. Tòa án nhân dân tỉnh rất nghiêm minh trong công tác xét xử và thi hành pháp luật. Từ đó, nhiều bản án nghiêm khắc được đưa ra, các đối tượng có ý định thực hiện hành vi phạm tội đã biết sợ. Kết quả trong 2 năm qua, số vụ vi phạm về lâm luật trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể.

Dịp này, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩhuyện Kon Rẫy; tham quan Di tích chiến thắng Kon Braih và Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Kon Braih, huyện Kon Rẫy.

PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm