Cha mẹ đi làm thuê, 2 trẻ chết đuối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc cha mẹ đi hái tiêu thuê, 2 cháu nhỏ của hai nhà hàng xóm rủ nhau ra hồ chơi dẫn đến chết đuối.


Sáng 2-3, ông Trần Văn Được, Chủ tịch UBND xã Thuận Hà (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ngày 1-3, gia đình 2 cháu L.V.P. (SN 2009) và L. T. M. (SN 2011) là hàng xóm của nhau, cùng ngụ thôn 3, xã Thuận Hà, đi hái tiêu thuê nên để 2 cháu ở nhà.

16 giờ cùng ngày, người thân của 2 cháu về nhà thì không thấy P. và M. đâu nên đã huy động mọi người tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy, mọi người xuống ao nước sau nhà để mò tìm thì phát hiện cả 2 đã đuối nước.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là 2 cháu rủ nhau ra ao sau nhà chơi và ngã xuống ao.

Trước đó, ngày 25-2, trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong. Theo đó, 2 cháu nhỏ 14 và 11 tuổi trong lúc đi chăn bò thì rủ nhau xuống đập Cư Păm (xã Cư Kty, huyện Krông Bông) tắm nhưng không may rơi vào vùng nước sâu.

Theo C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm