Lãnh 8 năm tù vì buôn bán thuốc lá lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 21-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (SN 1971, trú tại tổ 4, phường Hội Thương, TP. Pleiku) 8 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 20-12-2021, Phong nhận được cuộc gọi điện thoại của một người đàn ông tên Quảng (không rõ nhân thân, lý lịch) đặt vấn đề bán thuốc lá điếu. Thấy giá thuốc lá điếu mà Quảng đưa ra hợp lý và muốn mua để bán lại kiếm lời nên Phong đồng ý mua 59 thùng thuốc lá các loại (Jet, Esse Methol, Esse Classic, Esse Light, Esse Change, Capri…) với tổng giá trị khoảng 350 triệu đồng. 
Bị cáo Phong tại phiên tòa. Ảnh: R’Ô HOK
Bị cáo Phong tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Sau khi thống nhất việc mua bán, trong ngày 22-12-2021 và ngày 25-12-2021, Quảng nhờ một người đàn ông (không rõ nhân thân, lý lịch) điều khiển xe ô tô chở các thùng thuốc lá điếu đến nhà Phong. Sau đó, Phong trực tiếp nhận và cất giấu trong nhà, đồng thời, thanh toán số tiền 130 triệu đồng cho Quảng.
Đến ngày 26-12-2021, Phong chưa kịp bán số thuốc lá đã mua trên thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
R’Ô HOK
 

Có thể bạn quan tâm