Gia Lai: Thông tin sai sự thật, 1 cá nhân bị xử phạt 5 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 29-7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt ông N.T.T. (SN 1986, trú tại thị xã An Khê) về hành vi dùng mạng xã hội Facebook cung cấp thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến công tác phòng-chống dịch Covid-19.
Nội dung đăng tải sai sự thật của anh Tài trên mạng xã hội Facebook
Nội dung đăng tải sai sự thật của ông T. trên mạng xã hội Facebook. Ảnh chụp màn hình
Theo đó, ngày 19-7, ông T. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để thông tin, bình luận trong bài viết của người khác với nội dung sai sự thật về việc thu tiền tiêm vắc xin, tiền ăn, tiền khám bệnh trong khu cách ly ở huyện Đức Cơ. Thông tin này gây ảnh hưởng đến công tác phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã An Khê đã mời ông T. lên làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính; đồng thời, yêu cầu xóa nội dung bình luận và đăng bài trên trang cá nhân để đính chính.
QUANG TẤN 

Có thể bạn quan tâm