Phú Thiện: Lãnh án 7 tháng tù vì trộm 2 bao lúa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 31-3, tại hội trường UBND xã Ia Piar, Tòa án nhân dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án trộm cắp tài sản.
Bị cáo Ksor Ngen tại phiên tòa xét xử lưu động. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Hà Phương
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, khoảng 20 giờ ngày 21-10-2020, Ksor Ngen (SN 1989, trú tại thôn Sô Ma Hang A, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) cùng Siu San (SN 1994, trú tại thôn Plei Gok, xã Ia Piar) trèo qua hàng rào phía trước đột nhập vào nhà chị N.T.N. (thôn Plei Gok). Tại đây, Ksor Ngen lần lượt vác 2 bao lúa mang ra hàng rào để Siu San chuyển ra bên ngoài.
Sau khi trộm xong, Ksor Ngen và Siu San mang 2 bao lúa bán cho N.T.H.L. (thôn Plei Gok) được 400.000 đồng rồi chia nhau tiêu xài. 
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện đã tiến hành yêu cầu giám định số tài sản trộm cắp là 101 kg lúa (loại lúa nếp) tại thời điểm định giá là 626.200 đồng.
Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện Phú Thiện đã tuyên phạt bị cáo Ksor Ngen 7 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Đồng thời, chuyển Công an huyện xử phạt vi phạm hành chính đối với Siu San theo điểm a, khoản 1, Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm