Ông Đinh La Thăng khai có 2 tiền án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 14/12, TAND TP.HCM đã xét xử vụ án sai phạm trong dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Trong phần xét hỏi lý lịch, bị cáo Đinh La Thăng khai bản thân ông có 2 tiền án...
Sáng nay, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã khai mạc phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Hồng Trường (cựu lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải) do liên quan đến sai phạm tại dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Khoảng 7h sáng 14/12,  ông Đinh La Thăng được dẫn giải tới  TAND TP.HCM. Ông Thăng đeo khẩu trang và kính đen.
 
Bị cáo Đinh La Thăng tại tòa. Ảnh: Quang Phương.
Bị cáo Đinh La Thăng tại tòa. Ảnh: Quang Phương.
Trả lời phần xét hỏi lý lịch của Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Đinh La Thăng khai nghề nghiệp làm kế toán, sau làm cán bộ quản lý. Ông Thăng khai đã bị khai trừ Đảng, nhưng không nắm rõ bị khai trừ khi nào.
"Tôi học 10/10. Tôi có 2 tiền án. Vụ thứ nhất là vi phạm đầu tư tại ngân hàng OceanBank và vụ chỉ định thầu dự án nhiệt điện Thái Bình 2. Vụ thứ nhất bị xử 18 năm, vụ thứ 2 bị xử 13 năm vì vi phạm quy định đấu thầu", ông Thăng nói.
Sau đó, Tòa tiếp tục phần xét hỏi lý lịch các bị cáo khác.
Được biết, phiên xét xử do thẩm phán Huỳnh Văn Trực (Phó Chánh tòa Hình sự - TAND TP.HCM) làm chủ tọa. Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 25/12.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao và Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa gồm: Ông Nguyễn Mạnh Thường, ông Lê Hữu Ngọc, ông Tô Hữu Thông, bà Trần Thị Liên và ông Ngô Phạm Việt.
Bị hại trong vụ án này là Bộ Giao thông - Vận tải. Ngoài ra còn có 24 cá nhân, tổ chức được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Vụ án này có tổng cộng 20 bị cáo. Viện KSND Tối cao đã đề nghị truy tố các bị cáo về tội: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

.

Bị cáo Đinh La Thăng được đưa đến tòa sáng nay. Clip: Quang Phương.
Ông Đinh La Thăng (SN 1960, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT), ông Nguyễn Hồng Trường (SN 1957, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT) bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thẩt thoát, lãng phí".
Ông Đinh Ngọc Hệ (SN 1971, tức Út "trọc") bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Được biết, trong phiên xét xử này, ông Đinh La Thăng có 6 luật sư bào chữa; ông Nguyễn Hồng Trường có 2 luật sư bào chữa; ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") có 5 luật sư bào chữa.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử do để xảy ra những sai phạm tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Theo cáo trạng, dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, ứng ngân sách nhà nước hơn 9.800 tỷ đồng để triển khai. Dự án được giao Tổng Công ty Cửu Long quản lý và chính thức khai thác, thu phí từ ngày 25/2/2012. 
Theo chủ trương của Thủ tướng, khi dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương hoàn thành sẽ bán lại quyền thu phí cho doanh nghiệp khác để lấy tiền đầu tư hạ tầng.
Tháng 12/2013, Công ty Yên Khánh do Đinh Ngọc Hệ thành lập được công bố trúng thầu mua quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương 5 năm (từ 1/1/2014 – 1/1/2019) với giá hơn 2.004 tỷ đồng.
Cáo trạng của Viện KSND Tối cao cho biết, ông Thăng xuất phát từ động cơ cá nhân và thông qua mối quan hệ từ trước với ông Hệ nên tháng 2/2012, ông Thăng đã gợi ý để giới thiệu và tạo điều kiện để công ty của Đinh Ngọc Hệ tham gia đấu giá quyền thu phí và trúng đấu giá.
Cáo trạng cho biết, trong vụ án này, các bị cáo đã gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng của Nhà nước.
Theo Quang Phương (Dân Việt)

https://danviet.vn/ong-dinh-la-thang-khai-co-2-tien-an-20201214090952946.htm

Có thể bạn quan tâm