Gia Lai: Bắt giữ đối tượng nhập cảnh trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã phát hiện 1 người từ bên kia biên giới theo đường mòn qua khu vực cột mốc 29 (2) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
 

Đối tượng Cường tại cơ quan chức năng. Ảnh: Anh Huy
Đối tượng Cường tại cơ quan chức năng. Ảnh: Anh Huy

Đơn vị đã tiến hành các biện pháp cách ly y tế phòng-chống dịch Covid-19, đồng thời tiến hành lấy lời khai ban đầu, kiểm tra hành lý, giấy tờ tùy thân của đối tượng. Đối tượng tên Hoàng Xuân Cường (SN 1989), hộ khẩu thường trú tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; đã có giấy chứng nhận hoàn thành cách ly phòng-chống dịch Covid-19 (từ ngày 2-7 đến ngày 15-7) do Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên (K71) xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cấp ngày 16-7-2020.

Bước đầu, Cường khai nhận, sau khi từ Campuchia về Việt Nam đã thực hiện xong cách ly 14 ngày và vào TP. Hồ Chí Minh chơi vài ngày ở nhà người thân rồi quay trở lại tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) để lấy tiền nợ. Ngày 23-8, đối tượng thuê 1 người Campuchia chở, chỉ đường để nhập cảnh trái phép về Việt Nam, khi đến khu vực biên giới cột mốc 29 (2) thì bị lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh bắt giữ.

Trước đó, trong 2 ngày 13 và 17-8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cũng đã chốt chặn và bắt giữ 2 đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, gồm: Zhou HaiCai (SN 1986 tại Sơn Đông, Trung Quốc) và Tiêu Văn Thịnh (SN 1970, hộ khẩu thường trú ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Cả 2 đối tượng trên đều đã được bàn giao cho cơ quan chức năng thực hiện cách ly phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định và sau thời gian cách ly sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

ANH HUY - QUỐC VINH
 

Có thể bạn quan tâm