Tên cướp ép hai mẹ con vào lề đường rồi cướp dây chuyền vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi bám theo chị Duyên một đoạn đường, Tài lao xe lên, ép người phụ nữ này vào lề rồi giật lấy sợi dây chuyền vàng đem đi bán.
 

Vũ Văn Tài tại cơ quan điều tra.
Vũ Văn Tài tại cơ quan điều tra.



Ngày 9/12, tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Tài (SN 1988, trú tại phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra, do cần tiền tiêu xài, vào chiều 25/11, Tài điều khiển xe Sirius mang BKS 47B1-203.37 chạy trên các tuyến đường thuộc TP Buôn Ma Thuột để tìm người sơ hở nhằm cướp tài sản.

Khoảng 17h30 phút cùng ngày, Tài rẽ qua đường Thủ Khoa Huân (phường Thành Nhất) thì phát hiện chị Nguyễn Thị Đông Duyên (SN 1983) chở theo con trai lưu thông cùng chiều nên bám theo. Phát hiện trên cổ chị Duyên đeo dây chuyền bằng vàng, Tài chờ cơ hội ra tay.

Khi chị Duyên điều khiển xe máy đến số nhà 49-51 đường Thủ Khoa Huân, Tài liền áp sát, ép xe chị Duyên vào lề, giật lấy dây chuyền rồi rồ ga bỏ chạy. Sau đó, Tài đến một tiệm vàng tại đường Nơ Trang Lơng, bán sợi dây chuyền vừa cướp được với giá 1,3 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Tài đã tiêu xài cá nhân hết.

Được biết, tại thời điểm phạm tội, Tài đã có tiền án nhưng chưa được xóa án tích. Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định.

Theo Trần Nhân (infonet)

 

Có thể bạn quan tâm