Lý lịch bất hảo của nghi phạm hãm hại bé gái chăn bò

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo cơ quan chức năng nghi phạm giết, hiếp bé gái chăn bò ở Gia Lai từng tham gia hiếp bé gái khác có thai 3 tháng.

Ngày 28-9, trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Rơ Mah Khun (19 tuổi, ngụ xã Ia Le, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”.

Nạn nhân là cháu Rah Mah H’Nguyệt (14 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Theo trung tá Anh, cùng ngày Cơ quan cảnh sát điều tra đã dẫn giải Rơ Mah Khun về hiện trường vụ sát hại bé gái để thực nghiệm.

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Bá Khánh Ngọc, Trưởng công an xã Ia Le cho biết tại hiện trường, nghi phạm Rơ Mah Khun tỏ ra rất bình tĩnh.

“Hắn thực hiện thuần thục mọi động tác. Từ việc kéo nạn nhân vào bụi cây, dùng đá đánh vào đầu đến chết rồi thực hiện hành vi hiếp dâm xong mới bỏ đi”, ông Ngọc nói.


 

Rơ Mah Khun. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.
Rơ Mah Khun. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.



Về thông tin Rơ Mah Khun từng tham gia cùng với một nhóm thanh niên thực hiện dâm ô trẻ em trong làng, ông Ngọc khẳng định, đã từng xảy ra một vụ hiếp dâm trong làng chứ không phải dâm ô.

“Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Trong nhóm thanh niên này, công an đã bắt giữ một nghi phạm, những kẻ khác do còn nhỏ tuổi nên được gia đình bảo lãnh.

Qua xác minh ban đầu, Rơ Mah Khun có tham gia vào vụ việc. Tuy nhiên thời gian qua, nghi phạm bỏ trốn khỏi địa phương nên chưa tiến hành bắt giữ”, ông Ngọc thông tin thêm.

Cũng theo vị Trưởng công an, nạn nhân trong vụ hiếp dâm tập thể là bé gái 15 tuổi hiện mang thai 3 tháng. Ban đầu các nghi can khai đã thực hiện hành vi này nhiều lần.

Ngoài vụ việc trên, cách đây vài tháng, Rơ Mah Khun từng trộm cắp xe máy và bị bắt giữ. Trong lúc bị tạm giữ tại trụ sở công an xã, Rơ Mah Khun lợi dụng sơ hở đã cạy cửa bỏ trốn… Sau đó lực lượng công an lùng sục để bắt nhưng chưa được.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 26-9, một số người dân đi ngang qua khu vực dốc Xe Ca (thuộc thôn Hòa Phú, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) đã phát hiện một bé gái nằm chết trong tình trạng lõa thể tại lùm cây ven đường. Vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng.


 

Hiện trường nơi bé Rah Mah H’Nguyệt  giết rồi hiếp.
Hiện trường nơi bé Rah Mah H’Nguyệt giết rồi hiếp.


Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành khám nghiệm hiện trường,  truy tìm hung thủ. Sau hơn 5 giờ điều tra, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ Rơ Mah Khun khi nghi phạm đang lẩn trốn từ rừng về làng để tắm rửa.

Theo khai nhận ban đầu của Rơ Mah Khun, khoảng 8 giờ ngày 26-9, nghi phạm đi bộ sang nhà một người bạn tại làng Ia Bia, xã Ia Le để uống rượu.

Đến 10 giờ cùng ngày, trên đường trở về nhà khi đi qua khu vực rẫy ở làng Ia Bia thì phát hiện em Rah Mah H’Nguyệt đang đứng chăn bò một mình nên hắn ta nảy sinh ý định hiếp dâm.

Rơ Mah Khun kéo nạn nhân vào một bụi cây gần đó để thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị bé gái chống cự, la hét.

Thấy vậy, Rơ Mah Khun dùng một cục đá đập nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi nạn nhân bất tỉnh, Rơ Mah Khun đã thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thỏa mãn cơn thú tính, Rơ Mah Khun không đi ra đường quốc lộ mà trốn vào rẫy ngô, băng lên rừng ở làng Kênh Chông trốn.

Tây Nguyên (zing)

Có thể bạn quan tâm