Làm bằng giả, lĩnh án tù thật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ 2 giấy phép lái xe có những dấu hiệu bất thường bị Đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã An Khê (Gia Lai) thu giữ, Công an thị xã An Khê đã tiến hành xác minh và phát hiện đường dây cung ứng bằng giả liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay. Chỉ chưa đầy 3 tháng, đường dây với hơn 30 đối tượng đã bị đánh sập.

Đầu năm 2008, Ngô Kim Phượng (SN 1968, trú tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tình cờ quen biết với đối tượng tên Lùn (chưa xác định lai lịch) tại Bến xe tỉnh Bình Dương. Phượng được Lùn giới thiệu mình có thể làm giấy phép lái xe giả, bằng THPT, trung cấp, đại học với giá từ 250.000 đồng đến 2.600.000 đồng/bằng (tùy loại bằng) và đề nghị Phượng tham gia làm đầu mối thu gom hồ sơ cho Lùn để hưởng tiền chênh lệch.

Hai đối tượng Tùng và Phượng. Ảnh: L.A
Hai đối tượng Tùng và Phượng. Ảnh: L.A
Trước viễn cảnh kiếm tiền dễ dàng, Phượng lập tức đồng ý và bắt đầu phát triển hệ thống chân rết ra địa bàn các tỉnh. Tại Gia Lai, Phượng đã liên hệ với Hoàng Tiến Tùng (SN 1982, trú phường Phù Đổng, TP. Pleiku) để làm đầu mối thu gom hồ sơ làm bằng giả với giá từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng/bằng. Với lòng tham của mình, Tùng tiếp tục liên hệ làm ăn với Nguyễn Thái Bảo (huyện Chư Prông), Trần Thị Châu (thị xã An Khê), Đỗ Duy Hiến (huyện Chư Sê), Dương Thị Nhị Phương, Điêu Văn Hải (huyện Ia Grai), Nguyễn Hữu Hiền, Trương Thị Thu, Nguyễn Văn Quý, Võ Hoàng Sơn (TP. Pleiku) và đôn giá lên từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng/giấy phép lái xe A1, bằng tốt nghiệp các loại giá từ 3.500.000 đồng đến 20.000.000 đồng/bằng. Sau khi được các đầu mối thu gom hồ sơ, Tùng đã liên hệ với bạn học cùng quê của mình là Trịnh Thành Nguyên (trú tại tỉnh Bình Dương) làm trung gian để nhận hồ sơ và tiền, sau đó Tùng chuyển vào giao cho Phượng và nhận bằng theo chiều ngược lại, mỗi lần làm trung gian Nguyên sẽ được nhận 1.000.000 đồng tiền hoa hồng.


Ngoài việc thu gom hồ sơ từ các đầu mối, Tùng cùng vợ là Nguyễn Thị Hằng cũng trực tiếp đi thu gom hồ sơ làm bằng giả. Chỉ trong một thời gian ngắn, đường dây làm bằng giả của Phượng và Tùng đã tạo được hệ thống chân rết khá đông đảo với hơn 30 đối tượng. Đến tháng 1-2010 khi giấy phép lái xe giả đầu tiên bị phát giác, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã An Khê đã lần ra đường dây làm bằng giả và ngày 21-4-2010 Tùng bị bắt. Sau đó, các đối tượng còn lại lần lượt sa lưới pháp luật.

Từ cuối năm 2008 đến khi bị bắt, với 12 đầu mối chính mà Tùng gây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các đối tượng đã thu gom giao lại cho Tùng được 190 hồ sơ với tổng số tiền 224.150.000 đồng. Nhưng khi giao 190 hồ sơ cho Phượng, Tùng chỉ giao 94.500.000 đồng và hưởng lợi 120.950.000 đồng.

Ngày 24-5-2011, với tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, Tòa án Nhân dân thị xã An Khê trong phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt 2 đối tượng cầm đầu Ngô Kim Phượng và Hoàng Tiến Tùng mức án 27 tháng tù; Trịnh Thành Nguyên, Trần Thị Châu, Đinh Thị Hằng 24 tháng tù; Đỗ Xuân Mai 18 tháng tù; Nguyễn Thái Bảo, Đỗ Duy Hiến, Trần Thị Hảo 12 tháng tù. Các bị cáo Trương Thị Thu, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Hữu Hiền, Dương Thị Nhị Phương, Vũ Văn Kình, Trần Thị Sang, Lê Mộng Tuấn, Trần Thế Vũ, Triệu Văn Lý, Đặng Văn Diệp bị xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo. 2 đối tượng Phạm Văn Sáng, Trần Văn Minh  mỗi bị cáo nộp phạt với số tiền 6 triệu đồng. Bên cạnh đó các bị cáo trong đường dây làm bằng giả còn nhận hình phạt bổ sung với số tiền 60 triệu đồng.
Lê Anh

Có thể bạn quan tâm