Báo động tình trạng học sinh vi phạm pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiện nay, tình trạng học sinh trong các trường học tại thị xã An Khê, Gia Lai vi phạm pháp luật diễn ra phức tạp. Theo số liệu thống kê, từ năm 2004 đến tháng 3-2009, trên địa bàn thị xã có 1.503 học sinh các cấp bỏ học và vi phạm pháp luật; trong đó giết người 1 vụ, trộm cắp 15 vụ, đánh người gây thương tích 20 vụ, vi phạm an toàn trật tự giao thông 74 vụ, cướp tài sản 1 vụ và 1 vụ hiếp dâm trẻ em.

Học sinh tụ tập đánh bài sau giờ học. Ảnh: Lê Anh
Học sinh tụ tập đánh bài sau giờ học. Ảnh: Lê Anh

Để khẳng định “vị thế đại ca” của mình, một số học sinh hư hỏng tụ tập thành nhóm và cấu kết với các thanh-thiếu niên hư hỏng bên ngoài chuyên đi “xin đểu” và đánh các học sinh khác khi xảy ra mâu thuẫn. Bên cạnh đó, các em bị ảnh hưởng từ phim ảnh, game online mang tính bạo lực và phim, ảnh đồi trụy, khiến không ít học sinh giải quyết mâu thuẫn của mình theo cách xã hội đen. Điển hình như ngày 10-2-2008, Lê Khánh Hưng (SN 1994) là học sinh lớp 8, do mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hiếu tại tiệm Internet, Hưng đã dùng dao Thái Lan đâm vào ngực trái của Hiếu khiến Hiếu chết trên đường đi cấp cứu. Ngày 22-2-2009, một vụ án đau lòng khác xảy ra khi Phạm Đình Mến (SN 1995), học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ đã có hành vi hiếp dâm trẻ em. Những vụ án nguy hiểm này xảy ra chưa nhiều, nhưng tính chất ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng học sinh tại các trường THPT, THCS  mang hung khí đến trường để “phòng thân” và sẵn sàng ra tay với ngay chính bạn học để phân cao thấp và khẳng định “vị thế” của mình vẫn tiếp tục diễn ra. Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu bắt nguồn từ sự thiếu quan tâm, giáo dục của gia đình; sự phối-kết hợp chưa hài hòa, đồng bộ giữa gia đình- nhà trường và xã hội. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thành An- Phó Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo thị xã An Khê thẳng thắn nhìn nhận: “Ngay từ đầu các năm học, chúng tôi đã quán triệt đến tất cả các trường về vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường học chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trong giáo dục, do đó còn thụ động trong phối hợp với cơ quan Công an, hoặc cho rằng đó là nhiệm vụ của ngành Công an. Một số nơi còn vì lý do thành tích nên chưa công khai tình trạng học sinh vi phạm pháp luật”.

Cũng cần phải nói thêm rằng, hiện nay các bậc phụ huynh quá nuông chiều con em mình khi sắm xe gắn máy phân khối lớn để các em đến trường mà không quan tâm đến việc các em đã đủ tuổi điều khiển phương tiện hay chưa, nên vô tình đã tiếp tay cho các em vi phạm Luật Giao thông Đường bộ như: Vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, lạng lách.... Trong số 112 vụ vi phạm pháp luật của học sinh từ năm 2004 đến nay thì có đến 74 vụ vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Ông Nguyễn Ngọc Tú-Đội phó Đội An ninh Công an thị xã cho biết: “Tình trạng học sinh vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng, từ năm 2007 đến nay có những vụ việc mang tính chất trọng án. Nguyên nhân là do gia đình quá nuông chiều con em mình và thay vì giáo dục các em thì lại khoán trắng cho nhà trường. Về phía nhà trường lại chủ yếu quan tâm đến việc dạy chữ, coi nhẹ việc dạy người và vì thành tích nên bao che cho học sinh. Bên cạnh đó, các sân chơi lành mạnh cho các em không nhiều nên các em lao vào chơi game online, tụ tập thành băng nhóm quậy phá…”.

Tình trạng vi phạm pháp luật của học sinh tại thị xã An Khê đang báo động, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cơ quan Công an, e rằng việc học sinh sẽ trượt dài vào con đường phạm tội là điều khó tránh khỏi.

Lê Anh


Có thể bạn quan tâm