Xét xử nhóm cướp trên đèo Tô Na đêm giao thừa Kỷ Sửu 2009

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
* Tên cầm đầu lãnh án 8,5 năm tù

Ngày 6-8-2009, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử vụ cướp tại đèo Tô Na (Krông Pa) xảy ra vào đêm giao thừa Kỷ Sửu 2009.

Tên Nguyễn Đăng Phú
Tên Nguyễn Đăng Phú
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, khoảng 17 giờ ngày 23-1-2009, Nguyễn Đăng Phú cùng Lê Văn Linh, Ngô Trọng Hạnh đang ngồi chơi ở ven đường Quốc lộ 25, xã Ia Rsươm (Krông Pa) thì Phú nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người đi đường. Sau đó, nhóm này rủ thêm Nguyễn Đức Tôn, Ngô Minh Việt và Ngô Văn Ngọc cùng tham gia cướp tài sản. Khi đi đến đoạn đầu đèo Tô Na, hướng Krông Pa đi Ayun Pa, cả bọn chia làm 2 nhóm: Nhóm thứ nhất gồm Tôn, Hạnh Ngọc đứng ở phía dưới đèo có nhiệm vụ báo hiệu khi có xe mô tô đi tới; nhóm thứ hai gồm Phú, Việt, Linh đứng cách nhóm thứ nhất khoảng 50m để trực tiếp ra chặn cướp xe mô tô.
Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi xe mô tô của anh Hoàng Văn Hải (xã Ia Phang, Chư Sê) đến khu vực này thì nhóm của Hạnh bật lửa báo hiệu cho nhóm của Phú, nhóm của Phú lao ra chặn xe mô tô của anh Hải và dùng dao uy hiếp, đe dọa cướp đi của anh Hải 1 điện thoại di động Siemens, 113.500 đồng, 1 tờ tiền Kíp của Lào mệnh giá 1.000 Kíp và 1 thùng bia 333 (24 lon), tổng giá trị tài sản hơn 1 triệu đồng. Phát hiện có 1 xe mô tô khác chạy đến, cả nhóm bỏ chạy nhưng anh Hải đã nắm tay Việt giữ lại; Việt dùng dao chém 1 nhát vào tay anh Hải. Thấy anh Hải vẫn không buông ra nên Phú cầm dao Thái Lan đâm thêm 1 nhát vào vai anh Hải hòng giải cứu cho đồng bọn.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Kông Pa đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng trên ngay trong đêm giao thừa.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tên cầm đầu Nguyễn Đăng Phú 8,5 năm tù giam về tội cướp tài sản, các đối tượng còn lại chịu mức án từ 3 đến 6,5 năm tù.
P.D

Có thể bạn quan tâm