Bắt giữ nhóm trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đối tượng Phan Thị Chút. Ảnh: Thanh Hải
Đối tượng Phan Thị Chút.  Ảnh: Thanh Hải
Ngày 1-7, Công an huyện Chư Sê phối hợp với Công an xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định  bắt giữ Phan Thị Chút (còn gọi là Hoan, 38 tuổi, trú tại xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, Bình Định) về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 24 và 25-4-2009, Công an huyện Chư Sê phối hợp bắt giữ Võ Thị Bê (còn gọi là Phương, 42 tuổi, trú tại xã Epak, huyện Krông Năng, Đak Lak), Nguyễn Sỹ Nam Đồng và Đào Thành Long (cùng 39 tuổi, trú tại huyện Krông Buk, Đak Lak) về hành vi trộm cắp tài sản. Tất cả là những đối tượng lang thang và là đồng bọn của Chút.

Chút và Bê thường giả làm người lỡ đường rồi vẫy xe đàn ông xin đi nhờ. Đến nơi hẻo lánh, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân quan hệ tình dục để đồng bọn trộm cắp tài sản nạn nhân mang theo. Với thủ đoạn trên, những tháng đầu năm 2009, chúng đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp trên địa bàn 2 tỉnh Đak Lak, Gia Lai. Điển hình vào chiều 24-4, “vào vai” một phụ nữ lỡ đường, Võ Thị Bê được anh L.Đ.D. (45 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê) cho đi nhờ về hướng thị trấn Chư Sê. Anh D. vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với Bê mà không hề biết có 3 đối tượng đang bám sát. Đến gần hồ Ia Pat thuộc thôn 3, xã Dun, Bê thuyết phục được anh D. vào khu vực rẫy “vui vẻ”. Lát sau, thấy toàn bộ số tiền trên 13 triệu đồng để trong túi xách “không cánh mà bay”, anh D. mới hoảng hốt báo tin cho Công an…

Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Sê nhanh chóng triển khai lực lượng, vận động quần chúng nhân dân truy bắt được Bê và Đồng. Ngày 25-4, Công an huyện Chư Sê phối hợp Công an huyện Krông Buk bắt khẩn cấp tên Long. Biết đồng bọn bị bắt, Chút ôm trọn số tiền của anh D. bỏ trốn khỏi địa bàn. Ngày 18-5, Công an huyện Chư Sê ra quyết định truy nã Phan Thị Chút về tội trộm cắp tài sản, đồng thời gửi thư kêu gọi đối tượng Chút đến một số xã có liên quan, trong đó có xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định- nơi thường trú của Chút. Vì không biết chữ, khi nhận được thư, Phan Thị Chút đem đến xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định làm thủ tục tạm trú để đi làm thuê. Nhận thấy đây là đối tượng đang bị truy nã, Công an xã Canh Hiển đã báo Công an huyện Chư Sê để phối hợp bắt giữ. Hiện Phan Thị Chút đang bị tạm giữ tại Công an huyện Chư Sê để tiếp tục điều tra làm rõ.    
Thúy Trinh

Có thể bạn quan tâm