Lần đầu Quảng Nam không có ca Covid-19 mới sau hơn 1,5 tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm nay là ngày thứ 11 liên tiếp Quảng Nam không có ca Covid-19 trong cộng đồng, ngày đầu tiên không có ca bệnh mới trên địa bàn tỉnh sau hơn 1,5 tháng.

Tối 4-9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết trong ngày tại địa phương này không ghi nhận thêm ca Covid-19. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 18-7, Quảng Nam không có ca bệnh trong vòng 24 giờ. Ngày 4-9 là ngày thứ 11 liên tiếp tại Quảng Nam không ghi nhận ca Covid-19 trong cộng đồng.
 

Quảng Nam đã khống chế được dịch Covid-19
Quảng Nam đã khống chế được dịch Covid-19.



Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khẳng định đến thời điểm này, địa phương này đã khống chế được dịch bệnh.

Trong ngày 4-9, UBND TP Hội An quyết định nới lỏng giãn cách trên địa bàn TP. Theo đó, Hội An sẽ kết thúc áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15, chuyển sang áp dụng biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 19.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho phép thị xã Điện Bàn kết thúc giãn cách theo Chỉ thị 16 trên địa bàn thị xã. Huyện Hiệp Đức kết thúc giãn cách theo Chỉ thị 15, chuyển sang áp dụng Chỉ thị 19; riêng thị trấn Tân Bình và các thôn Cẩm Tú, Hoá Trung (xã Quế Thọ), Trà Huỳnh, Trà Sơn (xã Sông Trà) kết thúc giãn cách theo Chỉ thị 16; không tập trung quá 20 người ở nơi công cộng, tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, trừ hoạt động kinh doanh mặt hàng thiết yếu…

Như vậy, đến thời điểm này, tại Quảng Nam chỉ có 2 thôn ở xã Đại Sơn và xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc) đang áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16.

Theo thống kê, từ ngày 18-7 đến nay, tại Quảng Nam ghi nhận 513 ca Covid-19. Trong đó, 10 ca bệnh cộng đồng, 308 ca lây nhiễm thứ phát, 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 36 ca nhập cảnh.

Theo Tr.Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.