Một doanh nghiệp đòi UBND TP. Đà Nẵng bồi thường hơn 4.300 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một doanh nghiệp vừa có văn bản đề nghị UBND TP. Đà Nẵng bồi thường số tiền hơn 4.300 tỷ đồng nếu muốn thu hồi 87.000m2 đất đã giao cho doanh nghiệp này hơn 10 năm trước.
Công ty TNHH DAP, chủ đầu tư dự án Khu du lịch ven biển DAP, DAP1 DAP2 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) vừa có văn bản đề nghị UBND TP. Đà Nẵng bồi thường số tiền hơn 4.375 tỷ đồng nếu muốn thu hồi hơn 87.500m2 đất tại dự án.
Trước đề nghị này của chủ đầu tư, UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và đề xuất.  
Trao đổi với Dân Việt vào sáng nay (3/3), ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng, cho hay việc công ty DAP có văn bản yêu cầu đền bù số tiền hơn 4.300 tỷ đồng không có cơ sở.
“Thành phố vừa họp hôm qua và yêu cầu các sở ban ngành liên quan kiểm tra rà soát lại các cơ sở pháp lý về quy hoạch, về thu hồi đất ở dự án DAP... Làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và cả thành phố...để báo cáo lại cho UBND thành phố trong tuần này. Còn việc chủ đầu tư dự án DAP đưa ra con số hơn 4.300 tỷ đồng nếu thu hồi hơn 87.000 m2 đất thì không hiểu họ dựa vào cơ sở nào? Điều quan trọng hiện nay là ban đầu dự án được quy hoạch khu du lịch ven biển nhưng dự kiến điều chỉnh quy hoạch lại xây như khu đô thị...”, ông Hùng nói.
Dự án khu du lịch ven biển Đà Nẵng của công ty DAP bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: Đình Thiên
Dự án khu du lịch ven biển Đà Nẵng của công ty DAP bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: Đình Thiên
Như Dân Việt đã thông tin, trước tình trạng hàng chục dự án đã được giao đất nhiều năm bỏ hoang, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu rà soát và ra Thông báo 331 vào tháng 1/2018 để quyết tâm thu hồi nhiều khu đất, dự án.
Vào tháng 7/2018, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản phê duyệt danh mục các dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai từ năm 2016-2020. Trong đó sẽ điều chỉnh quy hoạch hoặc thu hồi một phần đất ở dự án 7 dự án lớn.
Để thực hiện việc điều chỉnh, thu hồi đất, Đà Nẵng khái toán cần 5.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố để thu hồi đất của 7 dự án, gồm dự án của công ty DAP như nêu trên và dự án Khu du lịch ven biển của công ty Hòn Ngọc Á Châu, Dự án Khu du lịch ven biển của Công ty TNHH IVC, Dự án Nhà hàng và bến du thuyền của Công ty TNHH IVC, Dự án Khu phức hợp Đà Nẵng Center, Dự án Viễn Đông Meridian và khu đất bên cạnh Công viên APEC.
Theo Đình Thiên (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.