Ngày đầu năm ở Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đi lễ chùa đầu năm là một trong những nét văn hóa truyền thống độc đáo của người Việt không chỉ trên đất liền mà còn được tổ chức trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đi lễ chùa với khát vọng nguyện ước về hòa bình, bình yên nơi đầu sóng ngọn gió.
Người dân đi lễ chùa ngày đầu năm ở đảo Sinh Tồn. Ảnh: Nguyễn Diệp
Người dân đi lễ chùa ngày đầu năm ở đảo Sinh Tồn. Ảnh: Nguyễn Diệp
Sáng sớm mùng 1 Tết  Canh Tý 2020, cán bộ, chiến sỹ và người dân sinh sống trên đảo Sinh Tồn đã đến chùa Sinh Tồn để cầu mong những ước vọng trong năm mới yên bình. Chị Lữ Thị Kim Cúc (Cam Lâm- Khánh Hòa) cho biết: “Gia đình sinh sống ở đảo Sinh Tồn được 2 năm, theo phong tục truyền thống sáng mùng 1 Tết không ai bảo ai, toàn bộ cán bộ, chiến sỹ và người dân trên đảo đều xếp hàng ngay ngắn đến chùa để thắp hương và cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất đến gia đình, cho người dân cả nước năm mới an lành. Sau đó mọi người tham gia thi đấu các trò chơi dân gian như kéo co, đua thuyền, hái hoa dân chủ…”
Còn chị Phan Nguyễn Xuân Thùy vui vẻ cho hay: "Đây là năm thứ 2, vợ chồng tôi cùng con vui xuân đón Tết với cán bộ, chiến sỹ trên đảo Sinh Tồn. Sau giao thừa thì gọi điện về chúc Tết gia đình hai bên nội-ngoại và bạn bè người thân. Đến sáng mùng 1 Tết,  tất cả cùng nhau đến chùa thắp hương chúc Tết và cầu mong một năm mới sẽ gặp nhiều điều may mắn, hạnh phúc, đất nước được bình yên".
Sau lễ chào cờ là duyệt binh. Ảnh: Nguyễn Diệp
Sau lễ chào cờ là duyệt binh. Ảnh: Nguyễn Diệp
Sau khi đi lễ chùa thắp hương, cán bộ, chiến sỹ và người dân tổ chức lễ chào cờ, nghe đọc thư chúc Tết Canh Tý của Trung ương và thư chúc Tết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4.
Trò chơi kéo co. Ảnh: Nguyễn Diệp
Trò chơi kéo co. Ảnh: Nguyễn Diệp
Anh Trương Điệp Hưng (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cho hay: "Sáng sớm mùng 1 Tết, sau khi đi lễ chùa xong, tất cả cán bộ, chiến sỹ và người dân tham gia lễ chào cờ đầu năm mới, nghe đọc 10 lời thề và thư chúc Tết của lãnh đạo các cấp. Ngoài ra, sau lễ duyệt binh là các hoạt động văn hóa mừng Đảng mừng, Xuân, như: bóng chuyền, kéo co, bóng đá, nhảy bao bố, đua thuyền… đã trở thành nét văn hóa truyền thống trên đảo trong mỗi dịp Tết đến Xuân về".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.