41 người chết vì tai nạn giao thông sau 2 ngày nghỉ lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, ngày 01/9/2019, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 16 người, bị thương 10 người (đều là TNGT đường bộ).
Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ngày 31/8/2019 gây ùn tắc giao thông 6 giờ đồng hồ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ngày 31/8/2019 gây ùn tắc giao thông 6 giờ đồng hồ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Như vậy, sau 2 ngày đầu kì nghỉ lễ 2/9 năm 2019, cả nước đã xảy ra 50 vụ TNGT, làm chết 41 người, bị thương 26 người. So sánh với 2 ngày đầu kì nghỉ lễ 2/9 năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 7 vụ nhưng tăng 9 người chết; tăng 3 người bị thương.
Trên tuyến đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 4.218 trường hợp vi phạm; phạt tiền trên 3,6 tỷ đồng; tạm giữ 28 ô tô, 532 xe mô tô; tước 507 giấy phép lái xe (GPLX) các loại. 
Trên tuyến đường thủy, đã kiểm tra, xử lý 284 trường hợp vi phạm; phạt tiền 301 triệu đồng. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã bố trí 28 ca tuần tra kiểm soát cơ động, lập biên bản 82 trường hợp vi phạm, phạt tiền nộp Kho bạc Nhà nước 148,25 triệu đồng, tước 4 GPLX các loại.
Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường sắt phối hợp với Công an các địa phương kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên 5 chuyến tàu khách, 5 đường ngang; kiểm tra tiêu chuẩn chức danh và quy trình tác nghiệp, nồng độ cồn của 55 nhân viên đường sắt.
Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội sáng ngày 1/9, số lượng người dân đổ về bến xe để về quê nghỉ lễ Quốc khánh đã giảm đáng kể. Tại các tuyến nội đô Hà Nội, đường phố đã vắng vẻ, thoáng đãng hơn.
Hai ngày nghỉ lễ đã xảy ra một số vụ TNGT nghiêm trọng. Điển hình như vào khoảng 16h50 ngày 31/802019, xảy ra vụ TNGT tại Km 727 QL1, đoạn qua thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Xe ô tô BKS 50LD- 017.94, do tài xế Nguyễn Văn Thịnh (SN 1968) điều khiển, lùi xe từ gara Minh Tâm ra QL1 trước cổng gara thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 74C1- 237.96 chạy trên QL1 theo hướng Nam- Bắc, do anh Hồ Tất Trọng Nghĩa (SN 1988) điều khiển chở theo vợ và con. Hậu quả anh Nghĩa chết tại chỗ, vợ con anh bị thương nặng.
Hay vụ TNGT xảy ra trên QL1 đoạn qua cầu Bến Đá, thuộc địa phân xã Hải Trường (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) vào khoảng 9h ngày 31/8, giữa xe ô tô 4 chỗ BKS 74K- 9664 và xe đầu kéo BKS 29C- 547.57, kéo theo rơ moóc 15R-034.13, lưu thông hướng Bắc - Nam. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, xe 4 chỗ hư hỏng nặng. Vụ TNGT xảy ra giữa 3 xe ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai chiều 31/802019 khiến tuyến đường bị ùn tắc gần 6 tiếng đồng hồ.
Ngày 01/9, đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được 08 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông bao, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng, xe nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định.
Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.
P Thanh (ĐCSVN)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.