Bất ngờ chốt lương tối thiểu vùng 2020 tăng 5,5%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bất ngờ đã xảy ra tại phiên đàm phán thứ 2 lương tối thiểu vùng năm 2020 vừa kết thúc chiều 11.7, khi các bên đã chốt lương tối thiểu tăng 5,5%  
Phiên đàm phán vòng 2 Hội đồng tiền lương quốc gia. Ảnh: Thu Hằng
Đây là lần đầu tiên sau 6 năm thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia, các thành viên đã chốt lương tối thiểu vùng ở phiên đàm phán thứ 2. 
Trước đó, kết thúc phiên đàm phán thứ nhất diễn ra trong tháng 6, các bên đã đưa ra 6 phương án lương tối thiểu vùng mà không đạt được sự đồng thuận vì khoảng cách quá lớn. Đại diện chủ sử dụng lao động là Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra 2 phương án, không tăng và tăng từ 1-2%.
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đại diện cho người lao động đưa ra 1 phương án tăng 8,1% và Bộ phận kỹ thuật đưa ra 3 phương án. Phương án 1 tăng bình quân 4,9% so với lương tối thiểu vùng hiện hành (120.000 - 200.000 đồng). Phương án 2 tăng bình quân 4% (từ 70.000 - 170.000 đồng) Phương án 3 tăng bình quân 6% (140.000 - 240.000 đồng).
Tại phiên đàm phán chiều nay, ngoài 6 phương án trên, Tổng LĐLĐVN đã bổ sung thêm 2 phương án có mức tăng thấp hơn là tăng 7,06% (từ 160.000 - 330.000 đồng) và phương án tăng 6,52% (từ 120.000 - 320.000 đồng).
Tuy nhiên, sau gần 4 tiếng đàm phán, hai bên đã đi đến thống nhất một mức chung là tăng 5,5%. Theo đó, mức tăng lương tối thiểu vùng 1 là 4,42 triệu đồng, tăng 240.000 đồng so với năm 2019; vùng 2 là 3,92 triệu đồng, tăng 210.000 đồng; vùng 3 là 3,43 triệu đồng, tăng 180.000 đồng, vùng 4 là 3,07 triệu đồng, tăng 150.000 đồng.
 Ông Lê Đình Quảng, Phó ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN) chia sẻ: “Trong vòng đàm phán thứ 2, các bên đã thật sự hiểu nhau, chia sẻ và có trách nhiệm chung, nhận thức về tiền lương tối thiểu. Các bên đều quyết tâm thực hiện mục tiêu đến năm 2020 tiền lương tối thiểu đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động như Nghị quyết 27 đã đề ra”.
Theo ông Quảng, tăng lương tối thiểu gây áp lực cho doanh nghiệp, nhưng đó là động lực cho người lao động để có điều kiện công hiến cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh hội nhập, giải quyết thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, chính sách tiền lương thấp quá thì hưởng lợi là các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có những thách thức.
Bình luận về mức tăng lương tối thiểu, ông Lê Đình Quảng cho hay: “Tham gia nhiều phiên đàm phán lương tối thiểu, tôi nhận thấy quan hệ giữa các bên càng ngày càng hài hoà. Vì vậy, đàm phán lương tối thiểu năm nay kết thúc sớm mà không cần phải chờ đến phiên thứ 3. Chúng tôi hy vọng mức tăng khoảng 5,6-6,5% . Với phương án 5,5% cũng có thể chấp nhận được". 
Mặc dù không đồng ý với đề xuất tăng lương tối thiểu theo các phương án của Tổng LĐLĐVN từ 6,5-8,1%. Tuy nhiên, kết thúc phiên đàm phán, VCCI chấp nhận tăng lương ở mức 5,5%. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI, bày tỏ: “Chúng tôi nhận thấy đề nghị tăng từ 1-2% là phù hợp. Chỉ cần tăng thêm 1% tối thiểu thì chi phí của DN cũng tăng trên dưới 10%. Tuy nhiên, với tinh thần thiện chí để hài hòa lợi ích giữa các bên, chúng tôi đồng ý với mức tăng trên".
Tuy nhiên, ông Phòng cũng chia sẻ: "Mong muốn của doanh nghiệp là tăng lương dưới dưới mức đó. Tuy nhiên, Hội đồng tiền lương hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận, có trên 85,% đồng ý với mức 5,5%. Vậy thì doanh nghiệp sẽ phải phấn đấu, đổi mới và có chính sách đào tạo nâng tao tay nghề của người lao động tạo ra sản phẩm có chất lượng. Chúng tôi cũng rất mong người lao động chia sẻ với doanh nghiệp để đôi bên cùng phát triển".
Ông Doãn Mậu Diệp, Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia nhìn nhận: "Theo tính toán của bộ phận kỹ thuật, hiện nay lương tối thiểu đã đáp ứng 95% mức sống tối thiểu, chỉ còn thiếu khoảng 5% nữa là đạt yêu cầu theo  Nghị quyết 27 của T.Ư về tiền lương đã đề ra năm 2020 lương tối thiểu đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu. 5,5% là mức cao hơn mức độ thiếu hụt đề ra đôi bên đều cảm thấy chấp nhận được. Thực ra vẫn còn 1 phiên nữa vì khoảng cách 2 bên còn chênh lệch lớn, hơn nữa, mỗi 1 lần họp cũng tốn kém. Vì vậy, chúng tôi đã kết thúc vòng đàm phán lương sớm hơn dự kiến". 
Thu Hằng (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.