Thủ tướng chỉ đạo điều tra việc phụ huynh hối lộ nâng điểm cho con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh việc gian lận điểm thi thể hiện dấu hiệu hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ tại một số địa phương trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa qua.
Mới đây, chiều 26.4, Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên báo Zing về vụ việc gian lận điểm thi. Báo đăng tải ý kiến Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, việc các phụ huynh thí sinh được nâng điểm đều có chức vụ là cơ sở cần thiết để làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ.
 
Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh nêu trên. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 25.5.2019.
Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đã phát hiện sai phạm của nhiều đối tượng trong việc can thiệp bài thi của thí sinh để tăng điểm. Cụ thể, nhiều bài thi của thí sinh đến từ Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang được nâng từ 1 thành 10 điểm, 0 thành 9 điểm...
Nhiều cán bộ, giáo viên có hành vi nâng điểm đã bị khởi tố. Tuy nhiên, các phụ huynh có con có điểm thi được nâng vẫn vô can. 
Các chuyên gia xã hội, giáo dục đều cho rằng nếu đã phát hiện sai phạm nghiêm trọng, cần phải xử lý sòng phẳng cả đối tượng chữa điểm và đối tượng mua điểm trước pháp luật.
Thầy Trần Trung Hiếu (giáo viên trường chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) bức xúc: "Tôi đề nghị xử lý các phụ huynh vì xét về bản chất sự việc thì đó là hành vi chủ động hối lộ, thậm chí lừa đảo".
Việt Phương (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.