Bắt "nữ quái" dùng"diệu kế"vay tiền cho chồng để chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với "diệu kế" là cần vay tiền để gửi cho chồng đóng cổ phần vào công ty bên Lào, Nguyễn Thị Điệp ở Hà Tĩnh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 15 tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh này với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.
Sáng nay 12-1, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Điệp (SN 1985, trú tại khối 2, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nguyễn Thị Điệp tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Nguyễn Thị Điệp tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, lợi dụng việc chồng mình đang đi làm ăn lao động tại Lào, Điệp đã viện ra lý do là cần vay tiền để gửi cho chồng đóng cổ phần vào công ty bên Lào để huy động vốn từ các ‘con mồi" của mình. Điệp cũng không quên với hứa hẹn với những người này rằng mình sẽ trả lãi suất cao.
Sau khi các "con mồi" dính bẫy, Điệp tiếp tục nói với các nạn nhân rằng mình vẫn đang còn thiếu tiền, cần vay tiếp cho đủ để gửi cho chồng rồi sẽ thanh toán hết tất cả các khoản vay trước đó. Quá tin tưởng vào những điều Điệp vẽ ra, nhiều người bị hại đã tiếp tục "bơm" tiền cho Điệp.
Với "diệu kế" trên, Điệp đã vay tiền của các bị hại rất nhiều lần với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Cá biệt, tháng 2-2018, Điệp đã vay của Chị Bùi Thị L. ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, với số tiền 670 triệu đồng.
Ngoài ra, Điệp còn làm giả giấy tờ chứng minh nhân dân của chồng rồi đưa giấy tờ nhà đất để thế chấp lừa đảo chiếm đoạt tiền của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đầu năm 2018, "đánh hơi" thấy sự việc đã bị bại lộ, Điệp đã bỏ trốn vào TP HCM để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
Tính đến thời điểm bị bắt, Điệp đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 15 tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng số tiền chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.
Bảo Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.