Ông Tất Thành Cang xin vắng buổi tiếp xúc cử tri vì"việc bận đột xuất"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 20/11, quận 10 đã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND TP.HCM khóa 9.
Ông Tất Thành Cang - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM
Ông Tất Thành Cang - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM
Theo quy định, buổi làm việc sẽ có 3 đại biểu ghi nhận ý kiến của cử tri gồm ông Tất Thành Cang – Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Trần Xuân Điền – Chủ tịch UBND quận 10 và Hòa thượng Thích Thiện Tánh.
Tuy nhiên, đại diện Ban tổ chức cho biết hôm nay chỉ có ông Trần Xuân Điền và Hòa thượng Thích Thiện Tánh, còn ông Tất Thành Cang xin phép vắng vì “có việc bận đột xuất”. Bổ sung thông tin sau đó, ông Điền cho biết ông Cang đang “đi họp ở Hà Nội”.
Trao đổi về nội quy làm việc sau đó, Ban tổ chức đề nghị mỗi cử tri phát biểu không quá 10 lần, đồng thời “các ý kiến cá nhân đề nghị gặp trực tiếp đại biểu trao đổi, không trao đổi trực tiếp tại hội trường không để mất thời gian”.
Trước đó, trong kỳ bầu cử HĐND TP khóa 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ông Tất Thành Cang trúng cử với tỷ lệ hơn 68%. Trong khi đó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong được 78% - cao nhất trong số lãnh đạo thành phố đương nhiệm.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 20/11.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 20/11.
Liên quan đến ông Tất Thành Cang, tại Kỳ họp 31 Ủy ban kiểm tra Trung ương đã chỉ ra nhiều dấu hiệu vi phạm của ông. Cụ thể, Ủy ban kiểm tra Trung ương cho rằng ông Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ Thành phố và các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy, chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Đảng bộ Thành phố.
Ngoài ra, trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên UBND Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
“Những vi phạm của đồng chí Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” – trích thông cáo kỳ họp 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Phong Vũ (infonet)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.