Kon Tum: Đại lễ tưởng niệm và cầu siêu các anh hùng liệt sỹ Chư Tan Kra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-7, tại xã Ya Xier, huyện Sa Thầy (Kon Tum), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sa thầy phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum; Ban liên lạc Trung đoàn 209-Sư đoàn 1 (Mặt trận Tây Nguyên) cùng thân nhân các gia đình liệt sỹ tổ chức Đại lễ tưởng niệm và cầu siêu các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Bắc Tây Nguyên và những người con Hà Nội và cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 209 hy sinh trong chiến đấu từ tháng 3 đến tháng 6-1968 tại Điểm cao 995-Chư Tan Kra thuộc thôn 3, xã Ya Xier (huyện Sa Thầy).
 

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum và huyện Sa Thầy dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ. Ảnh: H.T
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum và huyện Sa Thầy dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ. Ảnh: H.T

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Kon Tum, các sở ban ngành, các huyện thành phố và đông đảo bà con nhân dân, các phật tử đã dâng hương, dâng hoa kính viếng hương hồn và cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh quên mình vì nước ở chiến trường Bắc Tây Nguyên nói chung và những người con của Thủ đô Hà Nội nói riêng hy sinh tại Điểm cao 995-Chư Tan Kra.

Cách đây hơn 48 năm (tháng 3 đến tháng 6-1968), tại Điểm cao 995 gần 400 chiến sỹ (chủ yếu là con em Thủ đô Hà Nội) đã anh dũng hy sinh trong khi chiến đấu giữa Trung đoàn 209 (Sư đoàn 1-Mặt trận Tây Nguyên) với Sư đoàn 4 và Lữ đoàn 173 của Mỹ. Sự hy sinh thầm lặng của các anh đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Sự hy sinh ấy mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Để tri ân những người con của quê hương đã ngã xuống trên mảnh đất Tây nguyên, năm 2012 thành phố Hà Nội đã trích 33 tỷ đồng xây dựng khu tưởng niệm trên diện tích 22.000 m2, với các hạng mục như: Nhà tưởng niệm; 02 nhà bia, sân hành lễ, phù điêu, sân vườn nội bộ, cấp thoát nước, cây xanh, khu nghĩa trang và các công trình hạ tầng phụ trợ... phục vụ việc viếng thăm của thân nhân các liệt sỹ và nhân dân trên địa bàn.

Khu tưởng niệm liệt sỹ Hà Nội tại mặt trận Bắc Kon Tum đã được UBND TP. Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bàn giao cho tỉnh Kon Tum và đã được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 19-7-2013.

Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.