Nam thanh niên chạy xe máy bị rơi xuống đèo Hải Vân, nằm bất động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nam thanh niên điều khiển xe máy qua đèo Hải Vân lúc rạng sáng đã đâm vào taluy tại khúc cua tay áo, rơi xuống vực sâu nằm bất động. Sau nhiều giờ đồng hồ, lực lượng chức năng có mặt cứu sống nạn nhân.
 
Lực lượng chức năng đã cứu được nam thanh niên. Ảnh: HUY ĐẠT
Lực lượng chức năng đã cứu được nam thanh niên. Ảnh: HUY ĐẠT
Theo thông tin ban đầu, lúc 7 giờ sáng 28.3, Trung tâm Cứu nạn và cứu hộ (Công an TP.Đà Nẵng) nhận được tin có người bị tai nạn rơi xuống vực sâu tại đèo Hải Vân, gần khu vực Khu di tích quốc gia Hải Vân Quan (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).
Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP.Đà Nẵng) đã điều khẩn cấp xe cứu nạn cứu hộ cùng các chiến sĩ có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an Q.Liên Chiểu, triển khai lực lượng tiếp cận nạn nhân dưới vực sâu.
 
Hiện trường nơi xe máy đâm vào taluy trên đèo Hải Vân. Ảnh: HUY ĐẠT
Hiện trường nơi xe máy đâm vào taluy trên đèo Hải Vân. Ảnh: HUY ĐẠT
Sau thời gian khoảng 15 phút tiếp cận, lúc phát hiện nạn nhân bị gãy chân, đã tỉnh và nói chuyện được. Lực lượng Cứu nạn cứu hộ đã sơ cấp cứu tại chỗ và đưa người bị nạn lên nơi an toàn. Lực lượng y tế chờ sẵn tức tốc đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nạn nhân khoảng 20 tuổi, trú tại phường Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).
 
 
Lực lượng PCCC- Cứu hộ cứu nạn triển khai cứu nạn nhân từ dưới vực sâu ở đèo Hải Vân. Ảnh: HUY ĐẠT
Lực lượng PCCC- Cứu hộ cứu nạn triển khai cứu nạn nhân từ dưới vực sâu ở đèo Hải Vân. Ảnh: HUY ĐẠT
Theo lời nạn nhân, khi điều khiển xe máy đi tỉnh Thừa Thiên - Huế thì gặp tai nạn ở đèo Hải Vân, thời điểm anh rơi xuống vực khoảng gần 3 giờ sáng cùng ngày (28.3). Sau đó đến hơn 6 giờ sáng thì người đi đường phát hiện mới đi tìm kiếm, gọi điện báo cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang được Công an Q.Liên Chiểu điều tra, làm rõ.
Theo Huy Đạt (TNO)

Có thể bạn quan tâm