Thanh niên 22 tuổi trả giá đắt vì đâm người bán bánh mì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thái đi mua bánh mì nhưng xô xát với người bán nên dùng dao đâm vào cổ nạn nhân, gây thương tích 64%.
Ngày 18-9, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Thái (22 tuổi; ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) 13 năm tù về tội "Giết người".
 
Bị cáo Nguyễn Việt Thái tại toà
Bị cáo Nguyễn Việt Thái tại toà
Theo cáo trạng, chiều 14-10-2019, sau khi nhậu, Thái điều khiển xe trên đường Trần Đại Nghĩa (phường 4, TP Vĩnh Long) và mua bánh mì của ông Nguyễn Công Lợi (55 tuổi). Tại đây, giữa Thái và ông Lợi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, ông Lợi đã dùng mũ bảo hiểm đánh, Thái liền chụp lấy con dao cắt bánh mì xông vào đâm ông Lợi nhưng được mọi người can ngăn nên Thái bỏ đi.
Một lúc sau, Thái quay trở lại, nhìn thấy ông Lợi đang đứng trong quán cà phê thì liền lao vào dùng dao cắt bánh mì của ông Lợi đâm nhiều cái vào cổ và ngực ông Lợi. Mặc dù, nạn nhân té ngã nhưng Thái vẫn tiếp tục dùng dao tấn công người bán bánh mì.
Thấy vậy, người dân gần đó chạy đến can ngăn và dọa đánh thì Thái mới dừng lại và bỏ đi. Ông Lợi được người dân đưa đi cấp cứu và được giám định với tỷ lệ thương tích là 64%.
L.Khánh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm