Hàng chục học sinh tiểu học ở Bình Dương cấp cứu nghi ngộ độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau tiệc liên hoan, hàng chục học sinh tiểu học trường Thuận Giao 2 (Bình Dương) có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm.
Nhiều học sinh nhập viện nghi do bị ngộ độc.
Nhiều học sinh nhập viện nghi do bị ngộ độc.
 
Chiều 18/1, hơn 20 học sinh của Trường tiểu học Thuận Giao 2 (thị xã Thuận An, Bình Dương) được theo dõi sức khỏe tại Phòng khám đa khoa Sóng Thần. Bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa cho biết các em bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, nghi ngộ độc thực phẩm.
Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Giao 2, cho biết vào trưa cùng ngày, các em học sinh khối lớp 5 học thêm tại một trung tâm tiếng anh gần trường. Trong lúc giải lao, giáo viên tại đây mua trà sữa, rau câu, bánh kẹo cho các em liên hoan.
Khoảng 30 phút sau, các học sinh có dấu hiệu đau bụng, nôn ói nên nhà trường đã đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện, sức khỏe của các em đã ổn định.
Lê Ánh/Pháp luật TP.HCM

Có thể bạn quan tâm

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Kỷ tử được sử dụng từ rất lâu, tác dụng như thuốc bổ nguồn gốc thiên nhiên, giúp chống lão hóa, tăng cường sinh lý, tốt cho người tiểu đường.