Tin sốc: Người ngoài hành tinh đang ẩn náu dưới đáy đại dương?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cho đến nay, các chuyên gia, nhà khoa học vẫn chưa thể đặt chân đến những nơi sâu thẳm, tối tăm ở dưới đáy đại dương. Vì vậy, có giả thuyết cho rằng, người ngoài hành tinh và UFO ẩn náu dưới đáy biển sâu.

 

 Đại dương rộng lớn và sâu thẳm ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà con người chưa thể giải mã. Thậm chí, nhiều nơi ở dưới đáy biển mà con người chưa hề đặt chân đến khám phá. Vì vậy, người ta đồn đoán người ngoài hành tinh và UFO ẩn náu dưới đáy biển.
Đại dương rộng lớn và sâu thẳm ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà con người chưa thể giải mã. Thậm chí, nhiều nơi ở dưới đáy biển mà con người chưa hề đặt chân đến khám phá. Vì vậy, người ta đồn đoán người ngoài hành tinh và UFO ẩn náu dưới đáy biển.
Sở dĩ một số người tin vào giả thuyết này là vì trong suốt nhiều năm qua, nhiều báo cáo UFO xuất hiện trên biển được ghi nhận.
Sở dĩ một số người tin vào giả thuyết này là vì trong suốt nhiều năm qua, nhiều báo cáo UFO xuất hiện trên biển được ghi nhận.
 Đa số trường hợp đều miêu tả rằng UFO đột ngột xuất hiện trên biển với tốc độ nhanh trước khi biến mất một cách bất ngờ.
Đa số trường hợp đều miêu tả rằng UFO đột ngột xuất hiện trên biển với tốc độ nhanh trước khi biến mất một cách bất ngờ.
Một số máy bay quân sự khi gặp tình huống này đã thực hiện cuộc rượt đuổi nhằm
Một số máy bay quân sự khi gặp tình huống này đã thực hiện cuộc rượt đuổi nhằm "tóm" được vật thể lạ không xác định trên nhưng đều không có kết quả.
Thêm nữa, trên vùng biển rộng lớn không có chỗ cho UFO ẩn nấp khi bị truy đuổi.
Thêm nữa, trên vùng biển rộng lớn không có chỗ cho UFO ẩn nấp khi bị truy đuổi.
Do vậy, nhiều khả năng UFO trở về căn cứ dưới đáy biển sâu để tránh sự truy lùng của con người.
Do vậy, nhiều khả năng UFO trở về căn cứ dưới đáy biển sâu để tránh sự truy lùng của con người.
Thậm chí, dư luận từng xôn xao khi các chuyên gia phát hiện một vật thể lạ dưới đáy biển Baltic được cho có niên đại khoảng 14.000 năm tuổi.
Thậm chí, dư luận từng xôn xao khi các chuyên gia phát hiện một vật thể lạ dưới đáy biển Baltic được cho có niên đại khoảng 14.000 năm tuổi.
Sở dĩ người ta chú ý đến vật thể này là vì nó trông khá giống tàu vũ trụ Millennium Falcon (trong bộ phim bom tấn Star Wars 2).
Sở dĩ người ta chú ý đến vật thể này là vì nó trông khá giống tàu vũ trụ Millennium Falcon (trong bộ phim bom tấn Star Wars 2).
Nhiều người nhận định vật thể lạ trên rất có thể là đĩa bay của người ngoài hành tinh. Thế nhưng, cũng có người cho rằng đó là vật thể do con người tạo ra thời xưa.
Nhiều người nhận định vật thể lạ trên rất có thể là đĩa bay của người ngoài hành tinh. Thế nhưng, cũng có người cho rằng đó là vật thể do con người tạo ra thời xưa.
Các chuyên gia hiện chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi liệu vật thể này có phải là UFO hay không. Nếu nó thực sự là UFO thì sẽ tạo bước đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu người ngoài hành tinh.
Các chuyên gia hiện chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi liệu vật thể này có phải là UFO hay không. Nếu nó thực sự là UFO thì sẽ tạo bước đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu người ngoài hành tinh.



Theo Tâm Anh (Kiến thức/Doanhnghiep)

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.