Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng: Việc làm thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để giúp một số thôn, buôn ở huyện Ia Pa tháo gỡ khó khăn về địa điểm tổ chức hội họp, giao lưu văn hóa-văn nghệ, từ năm 2016 đến nay, Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đã khảo sát, hỗ trợ xây mới 3 nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn.

Niềm vui từ mái nhà chung

Theo chân cán bộ tư vấn đấu thầu Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Ia Pa, chúng tôi về buôn Hlil 1 (xã Ia Ma Rơn) tìm hiểu về việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Mặc cho cái nắng gay gắt, không khí làm việc tại công trình vẫn vô cùng khẩn trương, nhộn nhịp. Mỗi người một việc, tất cả đều cố gắng hết sức để công trình đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng.

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Ia Ptao.   Ảnh Đ.Y
Nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Ia Ptao. Ảnh Đ.Y

Trao đổi với P.V, ông Ksor Son-Phó Chủ tịch UBND xã, kiêm Trưởng ban Phát triển xã Ia Ma Rơn, cho biết: Theo thiết kế, nhà sinh hoạt cộng đồng có diện tích 98 m2, gồm nhà sinh hoạt chung và sân bê tông. Nguồn vốn mà Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đầu tư xây dựng là 400 triệu đồng. Sau khi khảo sát, đầu tháng 8-2017, công trình nhà sinh hoạt cộng đồng được khởi công xây dựng tại thôn Hlil 1 trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Ban Quản lý Dự án và đông đảo người dân.

Dẫn chúng tôi đi tham quan công trình, Trưởng thôn Rơ Ô Kly vui mừng nói: “Nhà sinh hoạt cộng đồng sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân trong buôn. Thời gian qua, buôn tận dụng gầm sàn nhà rông để làm nơi hội họp. Có hôm đang họp thì trời đổ mưa, cuộc họp phải kết thúc giữa chừng. Ngày khởi công xây nhà sinh hoạt cộng đồng, cả làng đều có mặt đông đủ, không khí giống như ngày hội. Ai cũng mong công trình nhanh chóng hoàn thành”.

Cùng với buôn Hlil 1, Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên cũng đầu tư 400 triệu đồng để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ở buôn Ơi Briu 2 (xã Chư Mố). Hiện tại, công trình đã thi công được 70% khối lượng. Có mặt tại công trình, Trưởng thôn Ksor Dơlly chia sẻ: “Trước đây, buôn không có nhà sinh hoạt cộng đồng nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức hội họp, sinh hoạt văn hóa-văn nghệ. Bà con rất phấn khởi khi Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đầu tư xây dựng công trình này”.

Phát huy hiệu quả sử dụng

Là một trong 3 nhà sinh hoạt cộng đồng được Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Ia Pa, nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Ia Ptao (xã Ia Tul) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 9-2017. Để phát huy hiệu quả sử dụng công trình, Ban nhân dân thôn đã vận động người dân đóng góp kinh phí mua các thiết bị âm thanh và phân công người trông coi, quét dọn, bảo quản sạch sẽ. Ông Ksor Suim-Trưởng thôn Ia Ptao, cho biết: “Từ khi có nhà sinh hoạt cộng đồng, người dân đi họp đông hơn nên việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời hơn”. Còn bà Rơ Mah Uar-người dân buôn Ia Ptao, tâm sự: “Trước đây, buôn phải mượn sân nhà Bí thư chi bộ để tổ chức hội họp. Từ khi có nhà sinh hoạt cộng đồng, việc hội họp, sinh hoạt thuận lợi hơn, không còn lo sợ mưa gió nữa”.

Theo ông Siu Sứ-Chủ tịch UBND xã, kiêm Trưởng ban  Phát triển xã Ia Tul, từ khi đưa nhà sinh hoạt cộng đồng vào sử dụng, bà con tích cực tham gia các cuộc họp, sự kiện của buôn. Hơn nữa, việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hà Tây

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.