Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027) là sự kiện chính trị quan trọng được tuổi trẻ toàn tỉnh háo hức đón đợi. Trước thềm Đại hội, nhiều bạn trẻ đã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng về tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới.
* Chị Nguyễn Thị Yến-Bí thư Đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:
 
Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã chủ động, linh hoạt tổ chức nhiều chương trình, hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi. Tôi mong đại hội lần này tiếp tục quan tâm, thảo luận các giải pháp nhằm đưa công tác tuyên truyền, giáo dục đi vào chiều sâu, để một bộ phận thanh niên không còn “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”. Đồng thời, công tác tuyên truyền, giáo dục phải tiếp tục đổi mới, đa dạng về hình thức, sâu sắc về nội dung, phù hợp với từng lứa tuổi. Tăng cường ứng dụng công nghệ số để phù hợp với bối cảnh phát triển không ngừng của xã hội.
Bên cạnh đó, tôi mong muốn Đại hội đề ra nhiều giải pháp gắn kết các tổ chức Đoàn, nhằm tạo thành một thể thống nhất chung tay thực hiện các nhiệm vụ được giao.
* Trung úy Hoàng Minh Hải-Trợ lý công tác quần chúng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 
 
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh. Tôi tin rằng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới năng động, sáng tạo, đoàn kết để lãnh đạo thực hiện thành công các chương trình, mục tiêu, tạo bước đột phá trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Đại hội cũng sẽ thảo luận, đề ra những chương trình, giải pháp mới, phát huy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); đặc biệt là ĐVTN khối lực lượng vũ trang. Đồng thời, tôi mong muốn Đại hội tập trung vào vấn đề hỗ trợ khởi nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương bồi dưỡng, tạo điều kiện cho thanh niên xuất ngũ là đảng viên có cơ hội phát huy năng lực thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.
* Anh Hồ Tiến Đạt-Bí thư Đoàn xã Ia Tôr (huyện Chư Prông): 
 
Thời gian qua, tổ chức Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Tuy nhiên, một số hoạt động vẫn chưa phù hợp với đặc điểm của thanh niên vùng dân tộc thiểu số. Vì thế, tại đại hội lần này, tôi mong muốn các đại biểu sẽ thảo luận, nghiên cứu đề ra những hoạt động, chương trình phù hợp, kêu gọi nguồn lực hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp thành công.
Tôi cho rằng, thanh niên ổn định về kinh tế thì sẽ tích cực tham gia các hoạt động Đoàn. Vì vậy, rất mong Đại hội đề xuất chủ trương, chính sách hỗ trợ thanh niên nông thôn lập thân, lập nghiệp và làm giàu trên quê hương. Đoàn cần có những đề án phát triển kinh tế hướng về vùng sâu, vùng xa; quan tâm bố trí nguồn trí thức trẻ hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt cho ĐVTN.
Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, tổ chức Đoàn cần có giải pháp để giúp ĐVTN quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử; định hướng phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường gắn với xây dựng sản phẩm OCOP.
* Chị H’PAH-đoàn viên làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku):
 
Theo tôi, tổ chức Đoàn muốn phát triển mạnh thì phải quan tâm đến việc đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên trong tôn giáo.
Tôi hy vọng Đại hội sẽ đề ra những giải pháp nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên hiệu quả hơn. Tổ chức Đoàn cần tạo nhiều sân chơi lành mạnh, phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích và tính đặc thù; kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng của thanh niên. Tổ chức Đoàn cũng cần quan tâm khích lệ và biểu dương những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích ở cơ sở.
Ngoài ra, Đoàn cần phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân nhiệt huyết, năng động và thực sự đam mê, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, trở thành địa chỉ tin cậy của ĐVTN.
* Chị Nguyễn Thị Thảo-Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai:
 
Sự đa dạng về phong trào, hoạt động Đoàn đã giúp chúng tôi có thêm nhiều trải nghiệm thực tế, cơ hội thể hiện khả năng của mình. Tuy nhiên, tôi nhận thấy một số cán bộ Đoàn hiện nay vẫn còn thiếu kỹ năng trong điều hành, tập hợp đoàn kết thanh niên. Vì vậy, tổ chức Đoàn cần chú trọng các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho cán bộ, ĐVTN. Đồng thời, đa dạng hóa các hoạt động tình nguyện để ĐVTN có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ việc làm cho sinh viên mới ra trường.
PHAN LÀI (thực hiện)
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.