Nâng cao trình độ, kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội thi Giảng viên lý luận chính trị (LLCT) giỏi cấp tỉnh Gia Lai năm 2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức trong 3 ngày (28 đến 30-6)) đã trở thành cơ hội giao lưu, trao đổi kinh ngiệm của đội ngũ giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức trên địa bàn tỉnh. Những kiến thức, kỹ năng học hỏi được từ hội thi sẽ giúp các thí sinh phục vụ tốt hơn công tác chuyên môn tại địa phương, đơn vị mình.
Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
31 thí sinh tham gia hội thi trải qua 3 phần thi gồm: chuẩn bị giáo án, giảng trực tiếp và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Ở phần chuẩn bị giáo án, thí sinh soạn một bài giảng hoàn chỉnh trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng LLCT và chương trình bồi dưỡng chuyên đề hiện nay ở trung tâm chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành để dự thi. Bài giảng gồm một trong những nội dung: chương trình LLCT dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng; chương trình học tập LLCT dành cho đảng viên mới; chương trình chuyên đề bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ dành cho cán bộ MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ sở…
Ở nội dung giảng trực tiếp, thí sinh lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề bài giảng đã đăng ký dự thi để trình bày; nội dung phần thi giảng phải đăng ký trước và không được thay đổi sau khi chấm giáo án. Cùng với đó, thí sinh trả lời câu hỏi do thành viên Ban giám khảo đặt ra theo hình thức bốc thăm tại chỗ. Nội dung câu hỏi liên quan đến bài giảng và có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của thí sinh. 
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Xuân Hà. Ảnh: Phan Lài
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Xuân Hà. Ảnh: Phan Lài
Chiều 30-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải Hội thi giảng viên LLCT giỏi năm 2022. Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngô Khắc Ngọc-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh.
Có nhiều năm giảng dạy lý LLCT, thí sinh Phạm Thị Thu Nhi-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang tham gia hội thi với bài giảng “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Trong bài giảng, thí sinh này đã nêu lên các quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh toàn dân tộc; đồng thời đề cập đến phương hướng, nội dung, giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.
Ngoài nêu kiến thức, trong bài giảng của thí sinh Phạm Thị Thu Nhi còn có sự liên hệ với thực tiễn ở huyện Kbang; phân tích, giảng giải những điểm cần lưu ý để học viên tiếp thu. Thí sinh này cho biết: “Hội thi thực sự là đợt sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ bổ ích và cần thiết. Đây là cơ hội để giảng viên tại trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố thể hiện năng lực của mình; cũng là cơ hội để những giảng viên kiêm chức học tập kinh nghiệm, nắm thêm kiến thức, phương pháp trong quá trình giảng bài”.
Với bài giảng “Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam”, thí sinh Nguyễn Thị My Sa-giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Chư Păh đã có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, cách trình bày tự tin khiến bài giảng có sức cuốn hút người nghe. Đạt giải ba của hội thi, thí sinh này chia sẻ: “Việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Dù nhiều năm đứng lớp nhưng tôi vẫn không chủ quan mà dành nhiều thời gian chuẩn bị giáo án và bài giảng, đặc biệt chú trọng đến phần liên hệ thực tiễn, những vấn đề mang tính thời sự để bài giảng thêm sinh động, thu hút học viên”.
Cơ hội học hỏi kỹ năng
Hội thi giảng viên LLCT giỏi là cơ hội để các giảng viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào thi đua “dạy tốt-học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trung tâm chính trị cấp huyện.
Đạt giải nhất và giành giải phụ thí sinh có điểm thi giảng cao nhất tại hội thi, thí sinh Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku-chia sẻ: Nhiều người cho rằng, giảng dạy LLCT rất khó. Tuy nhiên, nếu giảng viên tâm huyết, nắm vững kiến thức chuyên môn thì sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. “Tôi mong muốn cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến đội ngũ giảng dạy LLCT, tổ chức thêm nhiều lớp bồi dưỡng giúp nâng cao hiểu biết, chuyên môn nghiệp vụ”-thí sinh Nguyễn Xuân Hà nói.
 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hoàng Bình (thứ 4 từ phải qua) trao giải khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Phan Lài
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hoàng Bình (ở giữa) trao giải khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Phan Lài
Đánh giá về hội thi, ông Võ Hoàng Bình-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Giám khảo-nhận xét: Các thí sinh dự thi đã trình bày đúng, đủ nội dung theo yêu cầu đề ra. Trong đó, một số thí sinh trong quá trình thi giảng giữ được tâm lý vững vàng, làm chủ thời gian, thoát ly bài giảng, đưa ra một số câu hỏi để tương tác với học viên nhằm bổ sung làm rõ một số vấn đề đặt ra trong quá trình giảng dạy. Phần thuyết trình đã kết hợp tương đối tốt các phương pháp phân tích, diễn giải, tổng hợp, chứng minh... và trình bày rõ ràng, khúc chiết từng vấn đề; nhiều thí sinh liên hệ được nội dung bài giảng với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị đang công tác. Một số thí sinh trích dẫn các đoạn video clip để học viên xem, kết hợp thông tin thời sự một số vấn đề, sự kiện mà xã hội hiện nay quan tâm, góp phần làm cho bài giảng thêm phần sinh động, lôi cuốn và hấp dẫn. Phần lớn thí sinh dự thi nắm chắc nội dung chính của bài giảng, làm chủ được tình huống, ứng xử nhanh nên bình tĩnh trả lời khá tốt câu hỏi do thành viên Ban giám khảo đưa ra. Nhiều thí sinh diễn đạt khá rõ ràng, mạch lạc, súc tích, có phân tích, liên hệ thực tiễn.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, một số thí sinh vẫn còn những hạn chế như: giáo án bố cục chưa được cân đối, hài hòa, hợp lý, chưa xác định lượng kiến thức tương ứng với thời gian trình bày; chưa xác định rõ nội dung trọng tâm thực hiện tại phần thi giảng; trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo chưa đầy đủ… “Qua hội thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chọn cử thí sinh tham gia Hội thi giảng viên LLCT giỏi khu vực miền Trung-Tây Nguyên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, dự kiến vào quý III-2022”-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hoàng Bình thông tin.
Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao. Trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải phụ: thí sinh có điểm thi giáo án cao nhất, thí sinh có điểm thi giảng cao nhất, thí sinh có điểm thi trả lời câu hỏi tốt nhất.
MINH NHẬT
 
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.