HĐND tỉnh Bình Định ghi đậm dấu ấn một nhiệm kỳ nhiều đổi mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định thể hiện được vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội...

Tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)
Tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)
Ngày 19/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII đã tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp cuối của nhiệm kỳ, tổng kết các hoạt động trong nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo đánh giá tại kỳ họp, điểm mới của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII so với các khóa trước là đã tổ chức cho các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân họp tổ trước khi khai mạc để giúp các đại biểu có thời gian nghiên cứu, thảo luận sâu hơn các nội dung trình kỳ họp và quyết nghị của đại biểu; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có trọng tâm, trọng điểm.
Trước mỗi kỳ họp, thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành lấy ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân theo các nhóm vấn đề, lĩnh vực cần chất vấn, trên cơ sở đó quyết định danh sách thủ trưởng các sở, ngành sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp.
Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức 13 kỳ họp, gồm 11 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp chuyên đề; đã thông qua 290 nghị quyết (183 nghị quyết quy phạm pháp luật; 107 nghị quyết áp dụng quy phạm pháp luật; trong đó có 164 nghị quyết trên lĩnh vực kinh tế-ngân sách; 36 nghị quyết trên lĩnh vực văn hóa-xã hội; 25 nghị quyết lĩnh vực nội chính và 65 nghị quyết trên các lĩnh vực khác).
Với việc thông qua nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thể hiện được vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định ngày càng bám sát tình hình thực tế ở địa phương, có tính khả thi cao, là cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đã thực hiện 29 cuộc giám sát, tập trung vào việc thực hiện pháp luật, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, giải quyết những vấn đề bức xúc ở địa phương mà cử tri quan tâm...
Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định, khẳng định trong nhiệm kỳ vừa qua, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng.
Kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển; tổng sản phẩm địa phương tăng bình quân 6,4%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.
Gần đây, Bình Định đã trở thành điểm sáng trong đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ.
Nhiều đô thị trong tỉnh có bước phát triển nhanh chóng, khu vực nông thôn, miền núi cũng có bước tăng trưởng nhanh và đổi mới.
Du lịch Bình Định đã thực sự khởi sắc, trở thành ngành kinh tế quan trọng, là một điểm đến mới đầy hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được từng bước nâng cao...
“Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, ghi đậm dấu ấn hoạt động có hiệu quả, đổi mới của Hội đồng Nhân dân tỉnh và từng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành quả, những bài học kinh nghiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định các khóa trước, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,” ông Hồ Quốc Dũng cho biết.
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và để chuẩn bị cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.
Kỳ họp đã thực hiện quy trình kiện toàn Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Đinh Yang King để nghỉ hưu; bầu ông Sô Y Lũy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành viên Ban Dân tộc giữ chức Trưởng ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Kỳ họp cũng đã thông qua 13 nghị quyết quan trọng về nhiều lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.
Phạm Kha (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.