Công đoàn Gia Lai: "Hướng về cơ sở, tất cả vì đoàn viên, người lao động"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích người lao động là một trong những nội dung quan trọng của 3 khâu đột phá được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII xác định và được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tập trung triển khai trong nhiệm kỳ 2018-2023 với phương châm: “Hướng về cơ sở, tất cả vì đoàn viên, người lao động”.
Gắn kết đoàn viên
Theo bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thỏa ước lao động tập thể là công cụ quan trọng để bảo vệ, thu hút và gắn kết đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ). Do đó, những năm qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng Công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể theo hướng nâng cao chất lượng với nhiều nội dung có lợi cho NLĐ so với quy định của pháp luật. Điều đáng mừng là doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2018 đạt tỷ lệ 55,31%, năm 2019 là 61% và năm 2020 là 65,6%. 
Từ năm 2018 đến nay, LĐLĐ tỉnh và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hỗ trợ CĐCS doanh nghiệp ký kết 39 bản thỏa ước lao động tập thể, nâng tổng số bản thỏa ước đang có hiệu lực lên 164 bản, mang lại phúc lợi cho 31.219 lượt ĐV, NLĐ với giá trị được thụ hưởng trên 3.552 tỷ đồng.
Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh đã tư vấn cho CĐCS đưa nội dung ăn ca vào thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể với mức thấp nhất từ 15.000 đồng trở lên. Đến nay, toàn tỉnh có 106 doanh nghiệp thực hiện bữa ăn ca cho 5.636 lao động, trong đó có 40 doanh nghiệp có tổ chức làm việc theo ca, tổ chức bữa ăn ca tại chỗ; 66 doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải thực hiện bữa ăn ca thì cấp phát tiền và hỗ trợ 1 phần chi phí cho NLĐ từ 15.000 đồng đến 50.000 đồng/suất.
Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho công nhân nghèo  tại Chi nhánh Công ty TNHH Olam Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến
Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho công nhân nghèo tại Chi nhánh Công ty TNHH Olam Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến

Từ năm 2018 đến nay, các cấp Công đoàn đã giới thiệu 5.751 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp và có 2.738 người vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng;  194 tập thể và 1.094 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tuyên dương, khen thưởng qua các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động.

Ngoài ra, Công đoàn còn tham gia xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị NLĐ, nhất là tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Qua đó, nhiều vấn đề vướng mắc của NLĐ, người sử dụng lao động được chia sẻ, giải quyết kịp thời, góp phần ổn định mối quan hệ lao động.

Vì lợi ích ĐV, NLĐ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho rằng đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là “chất keo kết dính” ĐV, NLĐ với tổ chức Công đoàn. Vì vậy, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn không ngừng đổi mới, đa dạng các hình thức tập hợp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, NLĐ. Các chương trình đã được Công đoàn các cấp triển khai có hiệu quả như: “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”.
Trong 3 năm qua đã có gần 85 ngàn suất quà được Công đoàn trao tận tay ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng. Hỗ trợ chuyến xe nghĩa tình, vé xe về quê đón Tết cho hàng trăm  ĐV, NLĐ. Nhiều ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và hỗ trợ kịp thời. Hỗ trợ xây 96 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền hỗ trợ gần 3,17 tỷ đồng từ Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh đã giúp các đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn “an cư lạc nghiệp”. Nguồn Quỹ trợ vốn tại các cấp Công đoàn đã tạo điều kiện cho trên 1.100 ĐV, NLĐ khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập.
Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà Tết cho công nhân nghèo tại huyện Chư Păh. Ảnh. Đinh Yến
Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà Tết cho công nhân nghèo tại huyện Chư Păh. Ảnh: Đinh Yến
Năm 2020, thông qua việc phát động chương trình “Chung tay vì công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn” nhân Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh đã tặng 1.705 suất quà hỗ trợ ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. “Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh sẽ dành nguồn lực, tổ chức tốt chương trình “Tết sum vầy-Kết nối yêu thương” để tất cả  ĐV, NLĐ trên địa bàn tỉnh đều có Tết”-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định. 
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.