Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư: Hiệu quả thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đoàn khảo sát Đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm trưởng đoàn vừa tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng tổ chức và phương thức hoạt động của các mô hình tại Gia Lai. Kết quả khảo sát cho thấy, các mô hình đã mang lại những hiệu quả nhất định, bước đầu nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân, phát huy hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị.



Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các mô hình tự quản cụ thể, phù hợp.  

Những điểm sáng từ cơ sở

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 7.542 mô hình tự quản. Trong đó, 4.719 mô hình tự quản về kinh tế, 936 mô hình tự quản về an ninh trật tự, 915 mô hình tự quản về môi trường, 656 mô hình tự quản về xây dựng gia đình văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh. Hầu hết mô hình đều do Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội và một số ngành liên quan phối hợp thành lập.

 Ông Bùi Xuân Đồng (bên phải; Tổ trưởng tổ 7, phường Hội Thương, TP. Pleiku) cùng người dân xem hình ảnh trích xuất từ camera giám sát an ninh trật tự. Ảnh: Phương Duyên
Ông Bùi Xuân Đồng (bên phải; Tổ trưởng tổ 7, phường Hội Thương, TP. Pleiku) cùng người dân xem hình ảnh trích xuất từ camera giám sát an ninh trật tự. Ảnh: Phương Duyên


Theo đánh giá, các mô hình đã phát huy hiệu quả trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố tình làng nghĩa xóm, phát huy dân chủ ở cơ sở, là động lực để người dân tích cực tham gia, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Nhiều mô hình được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng như: “Camera an ninh” (TP. Pleiku), “Tiếng kẻng an ninh” (huyện Chư Prông), “Phụ nữ tự quản đường biên” (huyện Đức Cơ), “Nói không với túi ni lông, rác thải nhựa” (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh), “Khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp” (huyện Kbang), “Tổ bảo vệ nông sản theo mùa vụ” (huyện Đak Đoa), “Phụ nữ nói không với tín dụng đen” (thị xã An Khê), “Hàng rào xanh, con đường hoa” (huyện Phú Thiện), “Con đường thanh niên tự quản” (huyện Mang Yang)… Đặc biệt, các mô hình trong xây dựng nông thôn mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần cùng hệ thống chính trị huy động nhân dân tham gia đóng góp trên 433 tỷ đồng, hiến gần 138.600 m2 đất, góp trên 47.300 ngày công…

Với mô hình “Camera an ninh”, đến nay, TP. Pleiku đã lắp đặt 239 camera với số tiền huy động hơn 7 tỷ đồng, giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, chấp hành Luật Giao thông Đường bộ… Ông Bùi Xuân Đồng-Tổ trưởng tổ 7 (phường Hội Thương) cho biết: Hai năm qua, chỉ trên trục đường Phùng Hưng đã có 4 camera an ninh do phường vận động lắp đặt. Nhờ vậy, nhiều vụ trộm cắp đã được phát hiện, xử lý kịp thời thông qua trích xuất camera, an ninh trật tự được đảm bảo.

Nói về mô hình “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Nan, bà Rơ Ô H'Rin-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Cơ-thông tin: Mỗi năm 2 lần, các thành viên phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng đi tuần tra, đồng thời tuyên truyền bà con không vi phạm quy chế biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc, khi phát hiện người lạ thì báo ngay cho lực lượng chức năng xử lý.

Mô hình
Mô hình "Khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp" đang được nhân rộng trên địa bàn huyện Kbang. Ảnh: Phương Duyên


Bà Trịnh Thị Thành-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kông Lơng Khơng, đơn vị điển hình của huyện Kbang trong mô hình “Khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp” chia sẻ: Mô hình là tập hợp của phong trào “Thắp sáng đường làng” và “Hàng rào xanh, con đường hoa”. Trên địa bàn có 5/9 thôn, làng thực hiện rất tốt, được cấp trên đánh giá cao. Triển khai từ năm 2015, mô hình đã nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc chung tay xây dựng đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới.

“Nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu”

Thực tế cho thấy, các mô hình được xây dựng tuy nhiều nhưng hiệu quả chưa cao, một số mô hình còn hình thức, chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, thiếu tính bền vững. Trong buổi làm việc với đoàn khảo sát Đề án, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho rằng: Thực tiễn hoạt động của các mô hình đã đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Mô hình tự quản trên các lĩnh vực của đời sống xã hội khá phong phú, nhưng để đảm bảo tiêu chí người dân tự nguyện tham gia, tự nguyện đóng góp nguồn lực thực hiện thì chưa nhiều. Đa số mô hình xây dựng theo hướng dẫn của các tổ chức chính trị-xã hội, Công an, quân sự và một số ngành đứng ra thành lập, hỗ trợ hoạt động; nếu không có sự hỗ trợ, chỉ đạo của các hội, đoàn thể, các sở, ban, ngành thì rất khó thống nhất và duy trì.

Do vậy, Thường trực Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương nghiên cứu hợp nhất các tổ chức tự quản hiện có ở khu dân cư thành một tổ chức thống nhất chung do MTTQ chủ trì nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp. Đồng thời, sớm xây dựng và ban hành bộ tiêu chí hoặc khung chuẩn cho mô hình tự quản; hướng dẫn xây dựng quy trình, cách thức xây dựng tổ tự quản và quy chế hoạt động nhằm tạo sự đồng bộ, hiệu quả.

Các thành viên của mô hình Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) trong 1 buổi tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Thu
Các thành viên của mô hình Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) trong 1 buổi tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Thu


Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nêu quan điểm: Mô hình tự quản phải xuất phát từ tinh thần tự nguyện, tự giác, tự chịu trách nhiệm, tự chủ về kinh phí, xây dựng tiêu chí đảm bảo theo quy định pháp luật. Xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, hoạt động của các mô hình sẽ phát huy sự đoàn kết, gắn kết cộng đồng dân cư, góp phần phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị. Vấn đề cần quan tâm là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền và vai trò chủ trì của MTTQ; thường xuyên rà soát, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, đồng thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Ghi nhận những kiến nghị của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, đợt khảo sát lần này tại nhiều địa phương trong cả nước là cơ sở để hoàn chỉnh Đề án báo cáo Trung ương xem xét quyết định.
 

 LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.