Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tận tụy, trung thực, công tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 90 năm từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và 45 năm sau khi đất nước thống nhất, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát đường lối chính trị và thực tiễn tình hình đất nước, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, góp phần vào thắng lợi to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 14-10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020) và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”. Dự buổi tọa đàm có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.  

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn (ở giữa)-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho các cán bộ, đảng viên. Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn (ở giữa)-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho các cán bộ, đảng viên. Ảnh: Phương Linh


Ôn lại truyền thống của ngành, đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy-nhấn mạnh: Công tác tổ chức cấp ủy hình thành rõ nét khi Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh được thành lập lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn (10-12-1945). Từ đó đến nay, công tác tổ chức xây dựng Đảng không ngừng được củng cố và phát triển. Đặc biệt, thời kỳ 2000-2020, công tác tổ chức xây dựng Đảng có bước trưởng thành rõ rệt khi triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Bộ Chính trị về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cơ bản được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ được chú trọng. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên có những chuyển biến tích cực, nhất là ở các địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới và chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 49.348 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên hơn 61.000 đồng chí. Năm 2019, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ là 89,15%, không còn tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng kỷ niệm chương và hoa cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng kỷ niệm chương và hoa cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Phương Linh
Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Lao động hạng nhì và Huân chương Lao động hạng nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu năm 2011 và bằng khen về thành tích trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng với dòng chữ “Tận tụy-Trung thực-Công tâm”; được Ban Tổ chức Trung ương tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc và nhiều bằng khen… Tại buổi tọa đàm, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 23 cán bộ, đảng viên của tỉnh có nhiều đóng góp vào sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã đạt được. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và trong thời kỳ đổi mới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh đã không ngừng lớn mạnh và phát triển về mọi mặt, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy và trọng yếu của Đảng bộ tỉnh trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, thời gian qua, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp cấp ủy các cấp chuẩn bị tốt công tác nhân sự, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị: Thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; cụ thể hóa Chương trình trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội XVI về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh và trí tuệ, đi đầu trong công tác, gương mẫu trong đạo đức, lối sống. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan và đội ngũ cán bộ tổ chức cấp ủy các cấp.

 PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.