Đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thấm nhuần lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn coi việc phát động các phong trào thi đua là yếu tố quan trọng trong việc khơi dậy, cổ vũ lòng yêu nước của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 đã được chỉ đạo thực hiện trong toàn lực lượng Công an tỉnh với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, hiệu quả. Từ phong trào này, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Gia Lai là tỉnh có tiềm năng và lợi thế lớn để phát triển kinh tế-xã hội và cũng là mục tiêu trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tập hợp lực lượng chống phá chính quyền, tuyên truyền kích động tư tưởng ly khai, tự trị; lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên, âm mưu gây mất ổn định chính trị ngay từ cơ sở.
       Thực hiện chủ trương “hướng về cơ sở” của Giám đốc Công   an tỉnh, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đã bám làng, bám dân để nắm tình hình, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tạo thành sức mạnh tổng hợp. Nhờ đó, lực lượng Công an đã phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”, tà đạo “Hà Mòn”, giải quyết dứt điểm nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân. Đồng thời, triển khai các kế hoạch, biện pháp phát hiện và triệt phá nhiều đường dây đưa người vượt biên, xử lý nhiều đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.
      Trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Qua đó đã phát hiện, điều tra hơn 1.500 vụ phạm pháp hình sự, xử lý hơn 2.500 đối tượng; triệt xóa 90 nhóm cướp giật, trộm cắp tài sản; vận động 233 đối tượng truy nã ra đầu thú, trong đó có nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm; bắt 340 vụ với hơn 700 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện hơn 600 vụ với hơn 500 đối tượng phạm pháp về kinh tế, môi trường; vận động quần chúng nhân dân giao nộp gần 600 khẩu súng, 2 quả bom, gần 3.500 viên đạn, hơn 700 kíp nổ, 245 vũ khí thô sơ các loại. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã đẩy mạnh các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 chỉ số; trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục và tuần tra, xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã triển khai hơn 4.500 lượt cán bộ, chiến sĩ, xuất hơn 600 lượt xe cùng nhiều phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ gần 200 vụ, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Công an tỉnh chú trọng cải cách hành chính trong giải quyết, cấp chứng minh nhân dân, thị thực, hộ khẩu, giấy đăng ký phương tiện giao thông… để rút ngắn thời gian, giảm công sức đi lại cho nhân dân. Thực hiện Đề án chính quy hóa lực lượng Công an xã, đến nay, Công an tỉnh đã điều động 264 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an tại toàn bộ các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Bước đầu, việc này đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tạo sự gắn kết và sự ủng hộ của nhân dân, chính quyền địa phương đối với lực lượng Công an.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao bằng khen cho các tập thể thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng-chống tội phạm. Ảnh: THÚY TRINH
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao bằng khen cho các tập thể thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng-chống tội phạm. Ảnh: THÚY TRINH
Việc đổi mới phương thức hoạt động, làm việc theo phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” đã tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân. Qua đó, người dân đã cung cấp hàng ngàn tin báo có giá trị giúp Cơ quan Điều tra khám phá nhanh các vụ án, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, duy trì 92 mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều cách làm hay trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở đang được nhân rộng như mô hình “Cổng làng bình yên” ở làng Hrak, xã Đak Drjăng, huyện Mang Yang; “Tiếng kẻng an ninh” ở làng Tao Klar, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh...
Phong trào thi đua đã lan tỏa sâu rộng, tạo động lực tinh thần, nhờ đó mà tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh luôn nêu cao ý thức tự giác, khắc phục khó khăn, gian khổ, thi đua lập nhiều thành tích. Từ năm 2015 đến nay, có hơn 1.300 lượt tập thể và hơn 4.000 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, tập thể Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) đang được đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Các đơn vị khác tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là Phòng Tham mưu, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Chư Pah, Công an phường Trà Bá (TP. Pleiku)… Từ thực tiễn công tác, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tận tụy với công việc, góp phần tô đậm hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân như: Thượng tá Đặng Văn Lợi-Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh), Thượng tá Y Mai Anh-Trưởng Công an huyện Mang Yang, Đại úy Phan Hồng Kông-Công an huyện Krông Pa, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng-Trưởng Công an xã Ia Pết (huyện Đak Đoa)...
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an Gia Lai sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm phát huy sức mạnh toàn lực lượng, phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, làm cho các phong trào thi đua, cuộc vận động trở thành hoạt động tự giác của mọi tập thể và từng cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, tập trung các mục tiêu cụ thể như: chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; đẩy mạnh cải tiến lề lối, tác phong làm việc, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh… Tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng quý trọng, thương yêu, đùm bọc, giúp cán bộ, chiến sĩ Công an khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, trước mắt là bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại tá RAH LAN LÂM-Phó Giám đốc Công an tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.