Người dân kỳ vọng những quyết sách lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra từ ngày 28 đến 30-6. Đây là ngày hội lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Các tầng lớp nhân dân đặt nhiều kỳ vọng về việc đại hội sẽ đưa ra những quyết sách tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

 

Nô nức hướng về đại hội

Những ngày cuối tháng 6 này, không khí tươi vui, rộn ràng hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX hiện diện ở khắp nơi. Dọc hai bên quốc lộ 25 và các ngả đường liên xã, liên thôn, cờ hoa rực rỡ, biểu ngữ chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này. Thị trấn Phú Thiện như khoác thêm áo mới với rực rỡ cờ đỏ sao vàng tung bay.

Tại hội trường chung của huyện, chiều 27-6, những phần việc cuối cùng phục vụ đại hội diễn ra khá khẩn trương dưới sự đôn đốc, kiểm tra của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Quốc Khánh. “Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội Đảng bộ điểm cấp huyện vừa là trách nhiệm nhưng cũng là vinh dự lớn của địa phương. Vì vậy, chúng tôi nỗ lực hết sức để tổ chức đại hội đúng theo chỉ đạo của cấp trên. Đại hội Đảng bộ huyện là nơi tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để nhìn nhận, đánh giá kết quả nhiệm kỳ trước, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó bàn thảo, đưa ra các quyết sách, chỉ tiêu, định hướng quan trọng cho chặng đường phát triển 5 năm sắp tới của huyện nhà. Đồng thời, đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra, mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện cho biết.

 Đoàn đại biểu dự đại hội dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện. Ảnh: ĐĂNG VŨ
Đoàn đại biểu dự Đại hội dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện. Ảnh: ĐĂNG VŨ



Tại Quảng trường trung tâm huyện, trong 2 đêm liền trước ngày diễn ra đại hội, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Huyện Đoàn, Phòng Văn hóa-Thông tin tổ chức văn nghệ chào mừng, thu hút đông đảo người dân đến xem. Không khí hân hoan chào mừng đại hội cũng rộn ràng ở khắp các thôn, làng. Trực tiếp ra Ngã ba điểm 8 để đốc thúc đơn vị thi công tổ chức san lấp mặt bằng, gấp rút hoàn thành nốt hơn chục mét đường bê tông còn lại, ông Nguyễn Hồng Sơn-Chủ tịch UBND xã Ia Peng-cho hay: “Không thể để đất cát ngổn ngang, bừa bộn ngay điểm nối quốc lộ 25 này. Tôi phải liên tục ra hiện trường động viên, hối thúc nhà thầu bằng mọi giá hoàn thành đoạn đường cho kịp ngày khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện”.

Cũng trong tâm thế hướng về sự kiện chính trị-xã hội trọng đại của địa phương, các cán bộ, công chức xã Chrôh Pơnan tổ chức dọn vệ sinh khuôn viên trụ sở UBND xã. “Không chỉ ở trụ sở UBND xã mà chúng tôi chỉ đạo các thôn, làng huy động nhân dân tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm cho phong quang, sạch đẹp; treo nhiều băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện”-ông Nguyễn Văn Hưng-Chủ tịch UBND xã Chrôh Pơnan-cho biết.

Nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện là sự kiện chính trị-xã hội quan trọng thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo các tầng nhân dân địa phương. Ông Nguyễn Hữu Bản (66 tuổi, cán bộ hưu trí ở tổ 7, thị trấn Phú Thiện) thể hiện niềm lạc quan với nhận định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền huyện đã lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, đời sống người dân được nâng lên. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, đi lại thuận lợi, người dân rất phấn khởi. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh đã đạt được những kết quả quan trọng làm thay đổi diện mạo từ thị trấn đến làng xã, nâng cao thu nhập của người dân… Ông Bản kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ có các quyết sách quan tâm hơn đến việc thu hút, kêu gọi các đơn vị trong và ngoài tỉnh đến địa phương đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở sản xuất, nhất là chế biến nông sản giúp sản phẩm có đầu ra ổn định và nâng cao giá trị; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

1- thị trấn Phú Thiện rực rỡ cờ hoa chào mừng ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XIX
Thị trấn Phú Thiện rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Ảnh: Đ.P
Đại biểu Nguyễn Văn Xuân-Phó Bí thư Đoàn xã Ia Ake (huyện Phú Thiện). Ảnh: Đ.P
Đại biểu Nguyễn Văn Xuân-Phó Bí thư Đoàn xã Ia Ake (huyện Phú Thiện). Ảnh: Đ.P

Ấp ủ nguyện vọng giải quyết việc làm cho thanh niên, về dự đại hội lần này, đại biểu Nguyễn Văn Xuân-Phó Bí thư Đoàn xã Ia Ake-cho hay: Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền nên Đoàn xã đã triển khai được một số mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả như: nuôi gà siêu trứng, dê sinh sản, heo thịt… Tuy nhiên, sắp tới, để nhân rộng mô hình thì cần có nguồn kinh phí đầu tư, mà ở địa phương thì đa số thanh niên khó khăn về vốn. Một vấn đề bức xúc nữa là tình trạng rất nhiều thanh niên các làng, xã trong huyện không có việc làm phải đi làm ăn xa ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh. Riêng xã Ia Ake có hơn 170 thanh niên phải đi làm ăn xa quanh năm không có mặt tại địa phương. “Vì thế, tôi mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX quan tâm hơn đến vấn đề tạo việc làm cho thanh niên; có các quyết sách đẩy nhanh xây dựng cụm công nghiệp của huyện, kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp, mở cơ sở sản xuất để giải quyết việc làm giúp thanh niên được lập thân lập nghiệp trên chính quê hương mình. Chỉ khi thanh niên có việc làm và thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống ở địa phương thì mới tính đến chuyện bồi dưỡng về chính trị và xem xét giới thiệu tạo nguồn kết nạp Đảng”-Phó Bí thư Đoàn xã Ia Ake nêu ý kiến.



Còn đại biểu Nguyễn Thị Hoa-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện-nhìn nhận, nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng và thực hiện thành công Đề án trường bán trú theo đặc thù huyện giai đoạn 2017-2020. Toàn huyện có 3.100 học sinh dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn ở 11 trường học được hỗ trợ ăn trưa và nghỉ trưa tại trường để học 2 buổi/ngày. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giảm 78,7% học sinh bỏ học so với khi chưa thực hiện mô hình bán trú; hạn chế tình trạng học sinh nghỉ học theo mùa vụ; chất lượng giáo dục cũng được nâng lên. “Tôi nhất trí với chỉ tiêu “Duy trì mô hình trường bán trú theo đặc thù của huyện tại 11 trường học” mà dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra; đồng thời, mong muốn Ban Chấp hành khóa mới có thêm giải pháp để tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các nguồn kinh phí để tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh bán trú; mở rộng đối tượng học sinh ăn bán trú ngoài đối tượng được thụ hưởng của đề án, tiến tới thực hiện bán trú dân nuôi toàn trường”-bà Hoa đề nghị.
 

Chị Siu Cúc Cu (làng Rbai, xã Ia Piar). Ảnh: Đ.P
Chị Siu Cúc Cu (làng Rbai, xã Ia Piar). Ảnh: Đ.P

Hòa cùng niềm vui và tin tưởng vào sự kiện chính trị lớn của địa phương, chị Siu Cúc Cu (làng Rbai, xã Ia Piar) cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng cánh đồng lúa lớn một giống ở các xã, thị trấn giúp nông dân đạt thu nhập 30 triệu đồng/ha, cao hơn 8 triệu đồng/ha so với trước. Riêng xã Ia Piar có 150 ha lúa sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, chủ yếu trồng lúa nếp 97 đạt năng suất cao. “Riêng nhà tôi có 5 sào trồng lúa nếp 97 đạt lợi nhuận 4 triệu đồng/sào/vụ. Đây là điều đáng mừng. Tuy nhiên, tôi kiến nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới xây dựng đề án triển khai sản xuất lúa giống để bà con nông dân chủ động được nguồn lúa giống chất lượng cao phục vụ sản xuất, không phải đi mua từ bên ngoài nhằm giúp giảm chi phí, tiến đến nâng cao thu nhập”-chị Siu Cúc Cu nói.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) được kỳ vọng đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.  

 

 ĐỨC PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.